Trung Quốc phối hợp với Đức nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và thị trường theo hướng đổi mới và cùng nhau khai thác các thị trường của bên thứ ba.
Trung Quốc phối hợp với Đức nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Xinhua)

Theo Tân Hoa xã, ngày 24/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm nước này, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc sẽ phối hợp với Đức để nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 11 của bà Merkel, ông Tập Cận Bình đánh giá quan hệ giữa hai nước đã cài thiện đáng kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2014, với sự hợp tác được nâng lên mức chưa từng có cả về chiều sâu lẫn chiều rộng.

Ông cho rằng Trung Quốc và Đức phải nêu gương "hợp tác cùng thắng," đi đầu trong việc thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc-châu Âu, thúc đẩy kiểu quan hệ quốc tế mới và gác lại những khác biệt về ý thức hệ để hợp tác, nhấn mạnh rằng "đây cần phải là hướng đi để quan hệ song phương chuyển sang giai đoạn tiếp theo."

Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và thị trường theo hướng đổi mới và cùng nhau khai thác các thị trường của bên thứ ba, đồng thời tăng cường trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân cũng như cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thúc đẩy quản trị toàn cầu và đa phương cùng với Đức trong khuôn khổ đa phương."


[Trung Quốc-Đức nhấn mạnh quan hệ thương mại song phương]

Về phần mình, bà Merkel nhấn mạnh Trung Quốc là một thành viên quan trọng của cộng đồng quốc tế và là đối tác thương mại quan trọng của Đức. Bà cho biết Đức sẵn sàng tận dụng những cơ hội mới trong tiến trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc để tăng cường hợp tác về thương mại và đầu tư cũng như trao đổi văn hóa và người dân hai nước.

Theo bà Merkel, trong bối cảnh tình hình quốc tế trải qua những biến động lớn, Đức và Trung Quốc phải tăng cường thông tin liên lạc, phối hợp về các vấn đề quốc tế, cũng như mở rộng hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như G20 (Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi). Bà Merkel khẳng định: "Đức ủng hộ hợp tác châu Âu-Trung Quốc."

Ngoài các vấn đề song phương, hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về thương mại quốc tế, vấn đề hạt nhân Iran và nhiều vấn đề khác cùng quan tâm.

Thủ tướng Đức Merkel thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24-25/5 theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Trong ngày 24/5, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm về quan hệ song phương và thương mại giữa hai nước cũng như một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục