Trung Quốc sẽ tăng tài trợ chống COVID-19 cho Liên hợp quốc nếu cần

Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng tài trợ nếu cần để ủng hộ sáng kiến của Liên hợp quốc thúc đẩy công trình phát triển vắcxin và liệu pháp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trung Quốc sẽ tăng tài trợ chống COVID-19 cho Liên hợp quốc nếu cần ảnh 1Các mẫu vắcxin phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 16/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tăng tài trợ nếu cần để ủng hộ sáng kiến của Liên hợp quốc thúc đẩy công trình phát triển vắcxin và liệu pháp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tuy nhiên, người phát ngôn bộ trên Hoa Xuân Oánh không cho biết thêm chi tiết về số tiền mà Trung Quốc có thể tài trợ.

[Ấn Độ nghiên cứu phát triển 30 loại vắcxin phòng COVID-19]

Trước đó, ngày 23/4, bà Hoa Xuân Oánh đã tuyên bố Trung Quốc sẽ tài trợ thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm trợ giúp cuộc chiến toàn cầu chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Viết trên mạng xã hội Twitter, bà Hoa Xuân Oánh cho biết khoản tài trợ trên đặc biệt nhằm mục đích tăng cường hệ thống y tế của các quốc gia đang phát triển.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, Trung Quốc đã tài trợ 20 triệu USD cho WHO hồi tháng Ba.

WHO đang hứng chịu sức ép nặng nề từ Australia và các quốc gia phương Tây khác liên quan đến việc ứng phó với sự bùng phát của đại dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục