Trung Quốc trao công hàm phản đối Nhật về sách giáo khoa mới

Ngày 22/3, Trung Quốc trao công hàm phản đối bộ sách giáo khoa mới của Nhật Bản,cáo buộc Tokyo xuyên tạc lịch sử về những hành động tàn bạo của Nhật Bản tại Trung Quốc.
Trung Quốc trao công hàm phản đối Nhật về sách giáo khoa mới ảnh 1Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, ngày 22/3, Trung Quốc cho biết nước này đã trao công hàm phản đối bộ sách giáo khoa mới của Nhật Bản.

Đồng thời, Trung Quốc cáo buộc Tokyo đã xuyên tạc lịch sử về những hành động tàn bạo của Nhật Bản tại Trung Quốc cũng như việc tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Dù mục đích của những bước đi này của Nhật Bản là nhằm truyền bá hoặc khoa trương lập trường sai lầm của họ, nước này vẫn không thể thay đổi sự thật rằng quần đảo Điếu Ngư thuộc chủ quyền Trung Quốc."

Bà Hoa Xuân Oánh cũng nhấn mạnh rằng vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 là một tội ác của quân đội Nhật Bản khi xâm lược Trung Quốc, đồng thời cho rằng hành động trên của Nhật Bản một lần nữa cho thấy nước này vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những sai lầm lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.