Trúng tiếng sét ái tình, người phụ nữ kết hôn với phạm nhân giết người

Monique Stallworth đã quen người chồng hiện tại, Arthur Alexander Mccall, thông qua một người bạn chung vào năm ngoái, nhưng là khi Arthur đang ở sau chấn song nhà tù.
Trúng tiếng sét ái tình, người phụ nữ kết hôn với phạm nhân giết người ảnh 1Cặp đôi Monique và Arthur. (Nguồn: Metro)

Theo Metro, Monique Stallworth, 33 tuổi, sống tại Mỹ, đã quen người chồng hiện tại, Arthur Alexander Mccall thông qua một người bạn chung vào năm ngoái, nhưng là khi Arthur đang ở sau chấn song nhà tù.

Monique - người mẹ  với 3 đứa con từ cuộc hôn nhân trước, cho biết cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu Arthur. Nhưng cô không ngừng nghĩ đến anh sau khi anh gây chú ý và hứa với cô rằng mình sẵn sàng để cải tạo tốt.

Arthur hiện đang đang thụ bản án tối thiểu 60 năm tại nhà tù bang Kern Valley, California, Mỹ, sau khi bị kết án giết người cấp độ một.

Cặp đôi đã hẹn hò được 10 tháng, trong đó đã có 4 tháng trò chuyện qua điện thoại trước khi có cuộc gặp mặt đầu tiên vào tháng 6/2019 tại nhà tù. Sau đó, họ chính thức thành một cặp và 1 tháng sau đó, Arthur đã cầu hôn sau khi mời Monique tới thăm nhà bà của anh ta, nơi cô được trao một chiếc nhẫn gia bảo.

Họ đã kết hôn trong một buổi lễ được tổ chức trong tù vào tháng 2/2020 với sự tham dự của những đứa con riêng của cả hai người cùng anh chị em ruột. Monique mặc một chiếc váy cưới, những người tham dự ăn mặc chỉnh tề nhưng Arthur vẫn phải khoác chiếc áo tù của mình.

Monique, một thợ làm móng tới từ Sacramento nói: “Ngay khi nghe thấy giọng nói của anh ấy, trái tim tôi tan chảy và bắt đầu có những mơ mộng. Ban đầu, tôi trò chuyện vì nghĩ rằng anh ấy rất cô đơn và có thể cần một người bạn tốt, quan tâm xem anh ấy cảm thấy thế nào và dự định làm gì. Tôi là bạn thân của chị gái cùng cha khác mẹ với Arthur, và tôi đã tới nhà cô ấy vào ngày mà anh ấy gọi cô ấy để trò chuyện. Anh ấy nghe thấy tiếng tôi ở phía sau và muốn tôi cùng tham gia câu chuyện, và mọi việc phát triển từ đó.”

Sau đó, cả hai thường xuyên trò chuyện và Monique nhận ra Arthur là người “tốt bụng” đến mức nào. “Anh ấy không làm tôi sợ hãi. Arthur là một người khổng lồ tốt bụng. Anh ấy đã thực sự thay đổi, và là người rất chu đáo. Giờ thì anh ấy thậm chí còn không làm hại một con ruồi. Chúng tôi là một cặp hoàn hảo. Tôi rất tự hào đươc gọi anh ấy là chồng.”

Arthur có thể được xem xét để giảm án, và như vậy cặp đôi có thể được sống bên nhau ngoài đời.

[Chồng quyết định ly hôn vợ chỉ chưa đầy 15 phút sau khi kết hôn]

Đầu tiên, khi Arthur và Monique bắt đầu trò chuyện, người chị gái của anh đã rất sung sướng. Monique cho biết thêm ban đầu khi Arthur đề nghị tiếp tục trò chuyện sau này, cô đã từ chối. Người chị gái thì cho rằng Arthur đã thiếu tôn trọng khi cứ cố gắng tán tỉnh Monique. Cuối cùng sau khi Arthur mua hoa xin lỗi tại cuộc gọi thứ ba, Monique đã chấp nhận, và từ đó mối quan hệ của họ bắt đầu.

Arthur và Monique nhanh chóng chuyển sang hẹn hò, họ gọi điện cho nhau nhiều lần trong ngày, khiến mối quan hệ của họ ngày một gắn bó, cả về phương diện gia đình và tôn giáo. Họ viết cho nhau tới 5 bức thư mỗi tuần và trò chuyện điện thoại ở mức nhiều nhất mà Arthur được cho phép.

“Tôi không thể chờ đợi để được trò chuyện và nhận được thư của anh ấy. Tôi cảm thấy muốn nhảy múa mỗi khi nhận được một lá thư,” Monique cho biết.

Trước đó, vào năm 2014, tại Mỹ, một cô gái 26 tuổi cũng đã bày tỏ ý nguyện kết hôn với tên tội phạm giết người hàng loạt Charles Manson, khi đó đã ở vào tuổi 80.

Afton Elaine Burton cho biết cô yêu Manson, tên tội phạm khét tiếng đã sát hại 7 người, trong đó có cả Sharon Tate, một nữ diễn viên đang mang thai.

Burton cho biết, cô cảm thấy hứng thú khi xem xét vụ án của Manson, và kết hôn với ông ta sẽ giúp cô có được những thông tin mà những người không thân thuộc sẽ không bao giờ biết.

Quận Kings (California) đã cấp giấy phép kết hôn cho Manson và Burton vào ngày 7/11/2014. Tuy sau đó đám cưới không được tiến hành nhưng cả hai vẫn được coi như vợ chồng.

Trong hầu hết các trường hợp tương tự, Ban Cải huấn của bang California sẽ cho phép tổ chức các đám cưới này "vì sự thống nhất gia đình và tiến bộ xã hội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục