Truyền hình Mỹ “hạ thấp nhân phẩm của người Iran”

Truyền hình Mỹ hạ thấp nhân phẩm của người Iran

Chương trình Shahs of Sunset đã bị chỉ trích do hạ thấp nhân phẩm dân Iran, lợi dụng hình ảnh cộng đồng nước này để câu khách.
Một chương trình truyền hình thực tế kể về lối sống xa hoa cũng những thanh niêngốc Iran tại Los Angeles (Mỹ) đã bị nhiều người chỉ trích kịch liệt do hạ thấpnhân phẩm người Iran đồng thời lợi dụng hình ảnh cộng đồng nước này để câu khách.

Đã có tối thiểu hai trang Facebook được lập nên để phản đối chương trình “Shahsof Sunset,” xoay quanh một nhóm thanh thiếu niên luôn dành thời gian để tiệctùng và mua sắm sống tại khu Rodeo Drive.

Bối cảnh của chương trình là khu Tehrangeles, được đặt cho nơi sinh sống củacộng đồng người Iran ở khu vực bờ biển phía Tây. 20 phần trăm cư dân khu vựcBeverly Hills là người gốc Iran, khiến nơi đây là nơi tập trung nhiều người Irannhất ở nước ngoài.

Nhiều người đòi tẩy chay chương trình bởi lo ngại rằng nó sẽ làm ô uế thêm hìnhảnh cộng đồng Iran, vốn đã không mấy tốt đẹp trong mắt người Mỹ trước đó.

“Chương trình đem lại một hình ảnh rất xấu cho chúng tôi, nhất là khi người Mỹkhông có mấy thiện cảm với người Iran từ trước,” ông Jimmy Delshad chia sẻ. Ônglà người Iran song đến sinh sống tại Mỹ từ bé, và đã hai lần nhậm chức thịtrưởng của Beverly Hills.

“Chương trình này hạ thấp hình ảnh chúng tôi, bất chấp nó cho thấy cuộc sống xahoa đầy đủ của những người dân Iran tại đây. Những người xuất hiện trong chươngtrình được miêu tả như những kẻ hư hỏng, kệch cỡm và không được giáo dục giađình đầy đủ,” ông trả lời hãng AFP.

Kênh trình chiếu chương trình trên là Bravo, miêu tả “Shahs of Sunset” là showkể về “một nhóm những người bạn tìm cách cân bằng giữa những hoạt động xã hộivui vẻ và những đòi hỏi từ gia đình và truyền thống.”

“Từ những buổi lượn lờ vòng quanh khu Rodeo Drive cho tới những nghi lễ truyềnthống của người Ba Tư tại gia đình, chương trình cho thấy tất cả về phong cáchsống độc đáo của một nhóm bạn không ngần ngại cho khán giả xem những gì họ cóthể làm”.

Tập đầu tiên được phát sóng tuần trước giới thiệu một dàn diễn viên trẻ đẹp đimua váy cưới, tổ chức tiệc tại bể bơi và cảm thấy ngượng khi phải mặc quần áo từnhững thương hiệu hạng trung.

“Có hai thứ tôi không ưa: Kiến và những người xấu xí,” GG, một nhân vật bị ámảnh bởi vẻ bề ngoài phát biểu.

“Hình ảnh là thứ quan trọng nhất trong cộng đồng của chúng tôi,” MJ, một nhânviên bất động sản tuyên bố. “Tôi sẵn sàng trả giá cao cho một chiếc túi hơn làtiền nhà, bởi sẽ có nhiều người nhìn vào túi xách của tôi hơn là tới thăm nhà.”

Chính vì những lời nói đầy vẻ khoe khoang đó đã khiến chương trình phải nhậnhàng loạt lời chỉ trích kịch liệt từ những người dân Iran.

Nhà văn Gina Nahai bình phẩm: “Điều quá đáng nhất là những diễn viên trongchương trình không chỉ coi đây mà một vai diễn, họ làm như họ là những chuyêngia và là đại diện cho cộng đồng người Iran tại Mỹ.”

“Tôi tin rằng để làm nên chương trình này, những nhà sản xuất đã liêt kê đủ mọithói xấu của chúng tôi rồi tuyển vai diễn dựa theo đó.”

Nghệ sĩ hài gốc Iran Firoozeh Dumas tuyên bố chỉ xem giới thiệu chương trình vớianh đã là quá sức chịu đựng.

“Tôi chưa hề xem tập đầu tiên, và sẽ không bao giờ xem tập nào cả. Tôi thà ngồicả tiếng đồng hồ với nha sĩ còn hơn. Nếu mục tiêu của truyền hình bây giờ là“Bạn có thể tự hạ phẩm giá của mình tới mức nào,” thì chúc mừng Bravo TV, bởi họđã chạm tới đáy!”

Trên trang Facebook lập ra để tẩy chay “Shahs of Sunset”, một người đã bình phẩm“Sau khi xem thứ rác rưởi này, tôi đã có thể hiểu cộng đồng người Amernia cảmthấy xấu hổ ra sao về gia đình Kardashian. Tôi thậm chí còn thấy ngượng khi cócùng tên với một người trong gia đình hư hỏng ấy.”

Trong khi đó, người phát ngôn của kênh Bravo lại lên tiếng bảo vệ chương trình:“Chúng tôi chỉ muốn đưa một nhóm người có cuộc sống năng động và đầy thú vị lênmàn ảnh nhỏ, cũng như cho người xem một cái nhìn về những nghi lễ và văn hóa củahọ.”


“Chúng tôi hi vọng sẽ đem lại sự giải trí và tăng thêm số lượng người xem. Nhómngười này không phải đại diện của cả một đất nước,” cô trả lời hãng AFP.

Những lời chỉ trích cho “Shahs of Sunset” khiến nhiều người nhớ lại “JersheyShore”, một chương trình tương tự song xoay quanh cộng đồng người Italy tại Mỹ.Được trình chiếu lần đầu năm 2009 và cũng nhận được hàng loạt lời phê bình, songđây vẫn là chương trình thu hút nhiều người xem nhất của kênh MTV và tới đây sẽbước sang mùa thứ năm./.
 
L.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các đại biểu tham quan tại Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Liên chi hội nhà báo TTXVN về nguồn tại Thái Nguyên

Ngày 26/4/2025, tại Thái Nguyên, Liên chi hội nhà báo TTXVN tổ chức về nguồn tìm hiểu vùng đất lịch sử “Thủ đô kháng chiến 1946-1954” và di tích lịch sử Quốc gia trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Mùa giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 có 30 giải Khuyến khích, 18 giải C, 14 giải B và 6 giải A các thể loại và 2 giải thưởng Chuyên đề. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giải Báo chí TTXVN: Ghi nhận nỗ lực và sự dấn thân của các nhà báo

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định nhiều tác phẩm đoạt giải là thành quả của sự dấn thân, tổng hợp sức mạnh của các đơn vị sản xuất thông tin với các cơ quan thường trú trong và ngoài nước; nhiều tác giả đã nắm bắt được công nghệ làm báo hiện đại để truyền tải tới công chúng những thông điệp quan trọng bằng các tác phẩm đa phương tiện hết sức mới mẻ.