TSMC nâng quy mô đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn tại Nhật Bản

Theo kế hoạch, TSMC sẽ đầu tư nhà máy mới sản xuất chip 22 nanomet và 28 nanomet tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản và sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trước năm 2024.
TSMC nâng quy mô đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn tại Nhật Bản ảnh 1(Nguồn: Nikkei)

Tập đoàn Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., (TSMC) của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) sẽ nâng quy mô đầu tư nhà máy tại Nhật Bản lên mức gần 1.000 tỷ yên (khoảng 8,6 tỷ USD), tăng thêm 180 tỷ yên so với kế hoạch ban đầu.

Theo kế hoạch, TSMC sẽ đầu tư nhà máy mới sản xuất chip 22 nanomet và 28 nanomet tại tỉnh Kumamoto của Nhật Bản và sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trước năm 2024.

Để đáp ứng quy mô sản xuất các thiết bị chất bán dẫn kỹ thuật cao, TSMC cũng nâng quy mô tuyển dụng nguồn nhân lực lên mức 1.700 người so với mức 1.500 người theo kế hoạch ban đầu.

TSMC sẽ thành lập công ty con để triển khai hoạt động tại Nhật Bản, trong đó, thông báo mới đây cho biết công ty sản xuất linh kiện ôtô Denson thuộc tập đoàn Toyota sẽ đầu tư khoảng 40 tỷ yen (chiếm 10% cổ phần) vào nhà máy này. Như vậy, TSMC sẽ nắm giữ hơn 50% cổ phần, Sony nắm giữ 20% và Denson là cổ đông lớn thứ ba.

[Công ty TSMC của Đài Loan mở rộng sản xuất chip tại Nhật Bản]

Thiết bị bán dẫn có vai trò vô cùng quan trọng trong ngành ôtô. Hiện nay, do thiếu hụt nguồn cung trên phạm vi toàn thế giới, nhiều hãng sản xuất ôtô, trong đó có các hãng xe của Nhật Bản đã phải đưa ra quyết định dừng hoạt động nhà máy, hoặc cắt giảm sản lượng.

Theo công ty Denson, trong xu hướng loại bỏ xe xăng và phát triển xe ôtô điện, cũng như các kỹ thuật ôtô tự hành đang được đẩy mạnh thử nghiệm hiện nay, quyết định đầu tư vào công ty con của TSMC tại Nhật Bản sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định các linh kiện bán dẫn kỹ thuật cao.

Nhu cầu về chất bán dẫn đang có xu hướng tăng mạnh trên nhiều lĩnh vực trong khi nguồn cung còn rất hạn chế. TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và đang nỗ lực tăng cường sản xuất tại các quốc gia như Mỹ, châu Âu cũng như lên kế hoạch mở rộng xây dựng các cơ sở sản xuất mới tại các nước khác.

Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị bán dẫn tại Nhật Bản của TSMC được chính phủ Nhật Bản ủng hộ và kỳ vọng kế hoạch này sẽ nâng cao năng lực và kỹ thuật sản xuất chất bán dẫn ở Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục