TTXVN: 7 giải pháp đột phá giữ vững vị thế cơ quan thông tấn quốc gia

Dấu mốc 77 năm đầy tự hào của TTXVN ghi nhận những bước chuyển động chung của toàn ngành để bắt nhịp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 15/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ chào mừng 77 năm ngày thành lập (15/9/1945-15/9/2022).

Đến dự có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng dự có các lãnh đạo TTXVN, nguyên lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc TTXVN, khẳng định dấu mốc 77 năm đầy tự hào của TTXVN ghi nhận những bước chuyển động chung của toàn ngành để bắt nhịp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới, với môi trường hoạt động báo chí đang diễn ra sôi động từng ngày, từng giờ, mang lại nhiều cơ hội và không ít những thách thức.

“Với truyền thống vẻ vang của cơ quan thông tấn anh hùng, can trường trong kháng chiến; bản lĩnh, sáng tạo trong kỷ nguyên số, chúng ta đã luôn nỗ lực vượt qua mọi điều kiện khó khăn, thực hiện tốt chức năng của cơ quan thông tấn quốc gia,” bà Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

[Những nhà báo TTXVN ghi danh trên dặm dài đất nước]

Nhìn lại hoạt động trong năm qua, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết mặc dù chịu tác động toàn diện từ điều kiện tác nghiệp khó khăn, phần lớn nhân sự trong ngành bị nhiễm COVID-19, phải phân thành nhiều tầng lớp trực để đảm bảo guồng thông tin thông suốt; nguồn thu giảm sút, nhưng hầu hết sản lượng thông tin nguồn và lượng truy cập thông tin trong năm 2021 của toàn ngành vẫn tăng so với năm 2020.

Trong 8 tháng của năm 2022, cùng với quyết định mở cửa đất nước từ ngày 15/3/2022 và thực hiện chính sách phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, các hoạt động trong ngành đã trở lại với nhịp điệu sôi động vốn có, đặc biệt là trong đợt thông tin về SEA Games 31. Nhiều tuyến thông tin chuyên đề như phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, phản hồi-phản biện, văn hóa soi đường, xung đột Nga-Ukraine, biến đổi khí hậu ghi nhận sự tham gia tích cực của mạng lưới phóng viên trong và ngoài nước.

“Nhiều hoạt động hợp tác quốc tế đã được nối lại thời gian qua, thể hiện vai trò chủ động và tích cực của ngành tại một số diễn đàn và cơ chế hợp tác song phương và đa phương. Một số tòa soạn trong ngành cũng có các sáng kiến và hoạt động hợp tác đào tạo, giúp người làm báo trong ngành có thêm các cơ hội được học hỏi, thu thập thêm các kiến thức mới,” Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhìn nhận.

TTXVN: 7 giải pháp đột phá giữ vững vị thế cơ quan thông tấn quốc gia ảnh 1Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cũng thừa nhận trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, nhu cầu về thông tin của công chúng ngày càng đa dạng, hoạt động của TTXVN vẫn còn những hạn chế, tồn tại.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chỉ ra rằng thông tin thời sự thông tấn có lúc còn chậm so với các kênh truyền thông khác; còn để xảy ra những sai sót trong xử lý thông tin; thông tin dự báo còn chưa nhanh nhạy; thông tin tham khảo còn dàn trải. Đơn vị còn thiếu những cây bút thực sự sắc sảo, những kỹ thuật viên có trình độ công nghệ cao và những nhân sự làm kinh tế báo chí nhạy bén…

Để giữ vững vị thế là cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, để thực hiện thắng lợi đề án xây dựng TTXVN thành cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực trong hệ thống truyền thông quốc gia và phát huy được thế mạnh của những sản phẩm báo chí đối ngoại chủ lực, Tổng Giám đốc TTXVN yêu cầu các đơn vị triển khai 7 giải pháp cụ thể.

Thứ nhất là triển khai có hiệu quả Nghị định mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN sắp được Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Thứ hai là nâng cao chất lượng thông tin, tăng lượng tin chuyên sâu, thông tin phân tích, dự báo; phát triển thêm các sản phẩm thông tin dữ liệu, thông tin đa phương tiện, thích ứng với các nền tảng truyền thông mới.

Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tác nghiệp và hoạt động quản trị nội bộ; nâng cấp, hiện đại hóa các báo điện tử, trang thông tin điện tử của TTXVN đảm bảo sự phát triển đồng đều về công nghệ trong toàn ngành.

Thứ tư là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ năm là xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình mới, khuyến khích phát triển các dịch vụ truyền thông phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thứ sáu là củng cố mạng lưới phóng viên thường trú và cộng tác viên rộng khắp ở trong và ngoài nước, tạo điều kiện về mọi mặt để các phóng viên phát huy năng lực, làm tốt vai trò đại diện của hãng thông tấn quốc gia tại địa bàn.  

TTXVN: 7 giải pháp đột phá giữ vững vị thế cơ quan thông tấn quốc gia ảnh 2Tiết mục song ca của Liên quân Báo điện tử VietnamPlus và Trung tâm Kỹ thuật TTXVN đạt giải Nhì. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Và cuối cùng là nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; trao đổi, học hỏi, sáng tạo trong các hình thức hợp tác, để thông tin thông tấn ngang tầm về chất lượng và công nghệ với các hãng thông tấn khu vực và quốc tế.

Cũng tại lễ chào mừng, lãnh đạo TTXVN đã tiến hành trao giải cho các đơn vị tham gia hội diễn văn nghệ kỷ niệm 77 năm thành lập ngành, quy tụ hơn 400 diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn 29 tiết mục.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất, 7 giải Nhì, 8 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và 1 giải phụ cho các đơn vị tham gia; trong đó "Liên quân" Báo điện tử VietnamPlus và Trung tâm Kỹ thuật đã xuất sắc giành được giải Nhì với tiết mục “Sắc màu - Có phải em là mùa thu Hà Nội” và 2 giải Khuyến Khích với các tiết mục “Tình đất” và “Việt Nam ngày mới”./.

Sáng nay 15/9, Hội diễn văn nghệ lần thứ III do công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã được tổ chức chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sáng nay 15/9, Hội diễn văn nghệ lần thứ III do công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã được tổ chức chào mừng 77 năm ngày thành lập ngành. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa nghệ thuật bị tạm dừng, hội diễn năm nay tạo cơ hội cho đoàn viên công đoàn Thông tấn xã Việt Nam giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sau 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa nghệ thuật bị tạm dừng, hội diễn năm nay tạo cơ hội cho đoàn viên công đoàn Thông tấn xã Việt Nam giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tiết mục hát múa Linh thiêng Việt Nam do khối Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tiết mục hát múa Linh thiêng Việt Nam do khối Văn phòng Thông tấn xã Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hội diễn còn phát động phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần qua đó tạo khí thế phấn khởi trong lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hội diễn còn phát động phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần qua đó tạo khí thế phấn khởi trong lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hoạt động này góp phần giúp các công đoàn viên thêm điều kiện tìm hiểu về truyền thống lịch sử đất nước, lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, truyền thống của cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn, ca ngợi thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, biển đảo quê hương... (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hoạt động này góp phần giúp các công đoàn viên thêm điều kiện tìm hiểu về truyền thống lịch sử đất nước, lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, truyền thống của cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn, ca ngợi thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, biển đảo quê hương... (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
29 tiết mục của 19 đội thuộc 30 đơn vị trong ngành đã tham gia với các thể loại song ca, đơn ca, tốp ca... Trong ảnh là tiết mục Tình đất do Hồng Hạnh (Báo Điện tử VietnamPlus) và tốp múa liên quân Trung tâm Kỹ thuật và Báo Điện tử VietnamPlus thể hiện. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
29 tiết mục của 19 đội thuộc 30 đơn vị trong ngành đã tham gia với các thể loại song ca, đơn ca, tốp ca... Trong ảnh là tiết mục Tình đất do Hồng Hạnh (Báo Điện tử VietnamPlus) và tốp múa liên quân Trung tâm Kỹ thuật và Báo Điện tử VietnamPlus thể hiện. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tiết mục múa tập thể Âm vang hồn chiêng của các thành viên thuộc cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tiết mục múa tập thể Âm vang hồn chiêng của các thành viên thuộc cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hội diễn văn nghệ của Thông tấn xã Việt Nam năm nay có hơn 400 diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn 29 tiết mục từ các đơn vị trong ngành. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Hội diễn văn nghệ của Thông tấn xã Việt Nam năm nay có hơn 400 diễn viên không chuyên tham gia biểu diễn 29 tiết mục từ các đơn vị trong ngành. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải Nhất Hội diễn văn nghệ cho các tác phẩm từ Ban Kế hoạch tài chính, Báo Thể thao và Văn hóa, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Ban Biên tập tin thế giới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Sau 1 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải Nhất Hội diễn văn nghệ cho các tác phẩm từ Ban Kế hoạch tài chính, Báo Thể thao và Văn hóa, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Ban Biên tập tin thế giới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trung tâm kỹ thuật và Báo điện tử VietnamPlus đoạt giải nhì với tiết mục Sắc màu và Có phải em là mùa Thu Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trung tâm kỹ thuật và Báo điện tử VietnamPlus đoạt giải nhì với tiết mục Sắc màu và Có phải em là mùa Thu Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Đại diện tập thể các cơ quan đoạt giải Ba lên nhận giải. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Đại diện tập thể các cơ quan đoạt giải Ba lên nhận giải. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trung tâm kỹ thuật và Báo điện tử VietnamPlus chiến thắng thêm hai giải khuyến khích trong Hội diễn văn nghệ chào mừng 77 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Trung tâm kỹ thuật và Báo điện tử VietnamPlus chiến thắng thêm hai giải khuyến khích trong Hội diễn văn nghệ chào mừng 77 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các tiết mục sâu lắng của Trung tâm Kỹ thuật và Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Các tiết mục sâu lắng của Trung tâm Kỹ thuật và Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Dù là những nghệ sỹ không chuyên nhưng những tiết mục được đầu tư bài bản, đầy sáng tạo đã mang đến một hình ảnh rất khác về những người con Thông tấn, với tinh thần ‘Vui tươi-Gắn kết-Lan tỏa.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Dù là những nghệ sỹ không chuyên nhưng những tiết mục được đầu tư bài bản, đầy sáng tạo đã mang đến một hình ảnh rất khác về những người con Thông tấn, với tinh thần ‘Vui tươi-Gắn kết-Lan tỏa.’ (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Tiết mục song ca Sắc màu-Có phải em mùa thu Hà Nội do Thu Thuỷ (Trung tâm Kỹ thuật) và Ngọc Duy (Báo Điện tử VietnamPlus) thể hiện. (Ảnh: PV/Vientam+)
Tiết mục song ca Sắc màu-Có phải em mùa thu Hà Nội do Thu Thuỷ (Trung tâm Kỹ thuật) và Ngọc Duy (Báo Điện tử VietnamPlus) thể hiện. (Ảnh: PV/Vientam+)
Đội văn nghệ Báo Điện tử VietnamPlus chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội văn nghệ Báo Điện tử VietnamPlus chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội 'liên quân' giữa Trung tâm Kỹ thuật và Báo Điện tử VietnamPlus bên lề hội diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội 'liên quân' giữa Trung tâm Kỹ thuật và Báo Điện tử VietnamPlus bên lề hội diễn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục