Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev thăm chính thức Ấn Độ

Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev đã gặp Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba để thảo luận biện pháp tăng hợp tác hải quân song phương.
Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev thăm chính thức Ấn Độ ảnh 1Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev. (Nguồn: milportal.ru)

Ngày 15/3, mạng IANS đưa tin, trong chuyến thăm Ấn Độ, Tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev đã gặp Tư lệnh hải quân nước chủ nhà, Đô đốc Sunil Lanba để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác hải quân song phương.

Thông báo chính thức của hải quân Ấn Độ cho biết, hải quân Ấn Độ và Nga đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực gồm các hoạt động tương tác, đào tạo, hợp tác thủy văn, công nghệ thông tin và trao đổi chuyên gia.

Ngoài ra, hai bên cũng đã tổ chức 8 cuộc tập trận hải quân chung mang mật danh “Indra Navy” từ năm 2003 đến nay. Ấn Độ là nước nhập khẩu thiết bị quân sự lớn nhất từ Nga và hầu hết các vũ khí của nước này có nguồn gốc từ Nga.

Dự kiến, trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Korolev cũng sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley, Tư lệnh không quân BS Dhanoa, Tư lệnh lục quân Bipin Rawat.

Ông Korolev sẽ tới thăm Mumbai và có cuộc gặp với Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ, tham quan tàu khu trục do Ấn Độ tự đóng INS Mysore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục