Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt "có một không hai," được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp.
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022 ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào tại lễ khai mạc triển lãm "Vẻ đẹp Việt Nam," chiều 18/7/2022 tại thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 19/7, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Công ty Star Telecom - liên doanh của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) với Công ty Lao Asia Telecom của Lào.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom; đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Star Telecom tại Lào; cho rằng công ty là một trong những hình mẫu hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào và được phía Lào đánh giá cao.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết rất vui mừng được sang thăm Lào và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào; khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt, có một không hai trên thế giới, là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, người dân hai nước dày công gìn giữ, vun đắp và phát triển.

[Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam: Đặc sắc chương trình nghệ thuật]

Sau khi nêu một số hoạt động nổi bật của Công ty Star Telecom đạt được, ông Võ Văn Thưởng mong muốn cán bộ, chiến sỹ Công ty Star Telecom phát huy truyền thống của mối quan hệ đặc biệt, trong sáng, thủy chung và mẫu mực giữa Việt Nam và Lào, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào hoạt động của công ty để giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được trong hợp tác, kinh doanh đầu tư tại Lào.

Trước đó, tối 18/7, ông Võ Văn Thưởng đã tới tham dự chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hồn sen Việt- Hương sắc Chăm Pa.”

Với thời lượng hơn 60 phút, chương trình nghệ thuật là một bức tranh tổng hòa ngợi ca mối tình thủy chung son sắt giữa hai đất nước Việt-Lào anh em; đồng thời ghi dấu mốc son lịch sử quan trọng trong quan hệ truyền thống, láng giềng, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chương trình có hai phần, trong đó phần thứ nhất với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh văn hóa truyền thống của hai nước Việt-Lào. Phần thứ hai gồm các tiết mục về sự đổi mới của hai đất nước, hòa trong dòng chảy chung của thời đại mới và hội nhập quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.