Tướng Mỹ tin vào khả năng phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phương Bắc của Mỹ, Tướng Lori J. Robinson tuyên bố, bà "tin tưởng 100%" vào khả năng phòng thủ của Mỹ trước một cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên.
Tướng Mỹ tin vào khả năng phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 rời bệ phóng. (Nguồn: YONHAP/ TTXVN)

Tờ The Hill của Mỹ ngày 18/2 đưa tin, quan chức quân đội hàng đầu, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phương Bắc của Mỹ, Tướng Lori J. Robinson tuyên bố, bà "tin tưởng 100%" vào khả năng phòng thủ của Mỹ trước một cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên.

Theo tờ The Hill, Tướng Robinson đưa ra phát biểu trên tại Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ hôm 15/2 trong bối cảnh mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng tăng cao.

Bà Robinson nêu rõ: "Ngày hôm nay, tôi muốn khẳng định với ủy ban này rằng, tôi tin tưởng có thể bảo vệ nước Mỹ. Bên cạnh việc tin rằng chúng ta có thể đánh bại mối đe dọa này, chúng ta cần tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ tên lửa đạn đạo, đặc biệt tập trung vào phát triển mạng cảm biến cải tiến kết hợp cùng khả năng đánh chặn."

Trong phiên họp nghị viện, bà Robinson cũng chỉ rõ cần có mức ngân sách quốc phòng phù hợp. Bà cũng cho hay, Bộ Chỉ huy Phương Bắc sẽ sử dụng mức ngân sách đề xuất của Chính phủ Mỹ cho việc phòng thủ tên lửa trong tài khóa 2019 nhằm bổ sung thêm radar phát hiện tên lửa nhanh nhạy hơn tại Alaska./.

  
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục