Tỷ lệ hôn nhân đa văn hóa tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng

Trong năm 2023 đã có 20.431 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Hàn Quốc, tăng hơn 3.000 trường hợp so với năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm một gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm một gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. (Nguồn: TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 7/11 cho thấy, số người dân nước này kết hôn với người nước ngoài trong năm 2023 đã tăng 17,2% so với năm trước đó.

Cụ thể, trong năm 2023 đã có 20.431 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Hàn Quốc, tăng hơn 3.000 trường hợp so với năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp số cuộc hôn nhân đa văn hóa tại Hàn Quốc gia tăng.

Số trường hợp kết hôn với người nước ngoài đã giảm mạnh xuống còn 16.177 hồi năm 2020 từ mức 24.721 của năm 2019 và tiếp tục giảm xuống còn 13.926 trường hợp trong năm 2021 do đại dịch COVID-19. Các cuộc hôn nhân đa văn hóa tại Hàn Quốc trong năm 2023 chiếm 10,6% tổng số trường hợp kết hôn, tăng từ mức 9,5% của năm 2022.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số trường hợp kết hôn giữa đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài chiếm 69,8% trong tổng số các cuộc hôn nhân đa văn hóa.

Phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các cô dâu người nước ngoài, với 27,9%, tiếp theo là phụ nữ Trung Quốc (17,4%) và phụ nữ Thái Lan (9,9%).

Trong khi đó, đàn ông Trung Quốc và Mỹ chiếm tỷ lệ chú rể người nước ngoài cao nhất (đều ở mức 6,9%), tiếp đó là đàn ông Việt Nam (3,9%) và Canada (1,4%).

Tính trung bình, chú rể người nước ngoài tại Hàn Quốc có độ tuổi là 37,2 tuổi và cô dâu người nước ngoài là 29,5 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.