Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tăng cao nhất 17 năm qua

Số người thất nghiệp ở Anh đã tăng 27.000 người trong ba tháng đầu năm 2011, lên 2.500.300 người, mức cao nhất kể từ năm 1994.
Theo các số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 16/3, chothấy số người thất nghiệp ở nước này đã tăng 27.000 người trong ba tháng đầu nămnay, lên 2.500.300 người, mức cao nhất kể từ năm 1994.

Theo ONS, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi từ 16-24 cũng lập một kỷ lục mới tính từnăm 1992 do số người thất nghiệp trong giới trẻ đã tăng 30.000 người, lên974.000 người, chiếm 20,6% số người trong độ tuổi lao động. Đây là con số tồi tệnhất kể từ kỷ lục lập năm 1992.

Như vậy, số người thất nghiệp tăng trong thời gian trên đã nâng tỷ lệ thấtnghiệp ở Anh lên 8%, cao hơn một chút so với mức 7,9% trong quý trước.

Ông Brendan Barber, Tổng thư ký Nghiệp đoàn lao động Anh, cho biết đây là nhữngcon số gây sốc, bởi cho dù tình trạng suy thoái đã kết thúc hơn một năm về mặtkỹ thuật, nhưng tình trạng thất nghiệp lại ở mức cao nhất kể từ giữa những năm90.

Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là ở vùng Đông Bắc England là 10,2%, tăng0,5% so với quý trước, tiếp theo là khu vực phía Tây miền Trung nước Anh, 9,9%,tăng 1,1%. Khu vực phía Đông England có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 6,2%,giảm 0,6%.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âulà 9,9% và ở Mỹ là 8,9%.

Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) có trụ sở tại Paris cũngcông bố báo cáo về kinh tế Anh, dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng chậm lạitrong năm nay và năm sau do ảnh hưởng của các chính sách thắt chặt chi tiêu vàxuất khẩu giảm.

Với mức tăng trưởng dự báo là 1,5% trong năm 2011 và 2% năm tới, OECD khuyến cáolãi suất về lâu dài nên giữ ở mức thấp hơn mức các nhà đầu tư mong muốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục