UNESCO cam kết quan tâm đến hồ sơ Hoàng thành

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova hứa sẽ quan tâm đến hồ sơ Hoàng thành Thăng Long đề cử công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết hiện nay Hội đồng tư vấn quốc tế về các di sản và danh lam (ICOMOS) đang xem xét hồ sơ Hoàng thành Thăng Long và bà hứa sẽ quan tâm đến hồ sơ này.

Bà Irina Bokova đã nói như trên trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, ngày 7/4, tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris.

Bày tỏ mong muốn Tổng Giám đốc Irina Bokova và UNESCO ủng hộ hồ sơ Hoàng thành Thăng Long, Thứ trưởng nhấn mạnh nếu hồ sơ này được công nhận đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, thì đây sẽ là một sự kiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với người dân thủ đô Hà Nội mà với cả nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã chuyển tới Tổng Giám đốc UNESCO Bokova thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mời bà tham dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Bà Bokova đã nhận lời mời của thành phố Hà Nội.

Dựa trên những kết luận và kiến nghị của ICOMOS, Ủy ban di sản thế giới của UNESCO sẽ đưa ra quyết định về hồ sơ Hoàng thành Thăng Long vào phiên họp lần thứ 34 Ủy ban di sản của UNESCO, dự kiến sẽ diễn ra tại Brazil vào tháng 8/2010.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đến thủ đô Paris, Pháp để tham dự khóa họp 184 của Hội đồng chấp hành UNESCO.

Bên lề phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện một số quốc gia thành viên của Ủy ban di sản để vận động sự ủng hộ quốc tế đối với các hồ sơ đề nghị công nhận di sản mà Việt Nam đang đệ trình lên UNESC như Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục