Ứng cử viên Biden công bố kế hoạch khí hậu trị giá 2.000 tỷ USD

Kế hoạch khí hậu của ông Biden bao gồm các đề xuất thúc đẩy năng lượng sạch và tạo việc làm trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, tương phản với chính sách của ông Trump.
Ứng cử viên Biden công bố kế hoạch khí hậu trị giá 2.000 tỷ USD ảnh 1Ứng cử viên của đảng Dân chủ, Joe Biden. (Nguồn: nytimes)

Ngày 14/7, ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch ứng phó với biến đối khí hậu trị giá 2.000 tỷ USD, trong đó tập trung cải tổ lĩnh vực năng lượng và thúc đẩy mục tiêu không phát thải CO2 trong 15 năm.

Ông Biden đã trình bày kế hoạch trên trong bài phát biểu ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, một trong những bang mà ông giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ hồi tuần trước.

Kế hoạch khí hậu của ông Biden bao gồm các đề xuất thúc đẩy năng lượng sạch và tạo việc làm trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, tương phản với chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Kế hoạch này được cho là tham vọng hơn so với kế hoạch được ông Biden đưa ra trong các lần vận động tranh cử vài tháng trước, theo đó đề xuất dành 2.000 tỷ USD cho các chương trình hành động trong vòng 4 năm, thay vì 1.700 tỷ USD trong 10 năm.

[Bầu cử Mỹ 2020: Ông Biden chiến thắng tại vùng lãnh thổ Puerto Rico]

Tại sự kiện trên, ông Biden tái khẳng định cam kết tham gia trở lại vào Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà ông Trump đã rút khỏi hồi năm 2017, cấp ngân sách cho việc xây mới 1,5 triệu ngôi nhà tiết kiệm năng lượng và ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo.

Ông Biden đồng thời cam kết sẽ đảo ngược các quy định về môi trường được Tổng thống Trump ban hành. Ông khẳng định các đề xuất này sẽ giúp Mỹ hướng tới mục tiêu không phát thải CO2 trước năm 2050.

Trong một phản ứng, Tổng thống Trump chỉ trích kế hoạch khí hậu của ông Biden đi ngược lại lợi ích của ngành năng lượng Mỹ đồng thời làm suy yếu nền kinh tế nước này.

Kế hoạch của ông Biden được công bố trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên này nhận được tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với ông Trump trong nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế, cử tri Mỹ vẫn cho rằng Tổng thống Trump có ưu thế hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục