UNICEF lên án việc sử dụng trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria

Ngày 18/6, UNICEF đã kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột ở vùng Đông Bắc Nigeria ngừng sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột và tuân thủ các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế.
UNICEF lên án việc sử dụng trẻ em để đánh bom liều chết tại Nigeria ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Dalori, Nigeria. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột ở vùng Đông Bắc Nigeria chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào thường dân, ngừng sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột và tuân thủ các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế.

Ông Peter Hawkins, đại diện của UNICEF tại Nigeria, đã kêu gọi các bên xung đột bảo vệ và không để trẻ em phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực do xung đột. Ông nêu rõ kể từ năm 2012, các nhóm vũ trang phi chính phủ ở Đông Bắc Nigeria đã tuyển mộ trẻ em, đào tạo các em thành các chiến binh, cưỡng bức các trẻ em gái và có nhiều vi phạm nghiêm trọng khác đối với trẻ em.

Một trong những hành động nguy hiểm và dã man nhất, đó là sử dụng trẻ em như một phương tiện để tiến hành các vụ đánh bom liều chết.

[Nigeria: 3 kẻ đánh bom liều chết, ít nhất 30 người thiệt mạng]

Cụ thể, gần đây nhất, ngày 15/6, các phần tử cực đoan đã kích nổ các thiết bị tự chế gắn trên 2 bé gái và 1 bé trai gần khu vực Konduga của bang Bắc Borno làm 30 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương. Đây là lần thứ 5, trẻ em được sử dụng trong các vụ khủng bố kể từ tháng 1/2019.

Riêng trong năm ngoái, 48 trẻ em, trong đó có 38 bé gái đã bị buộc tham gia vào các vụ đánh bom tương tự.

Cũng theo UNICEF, trong các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra ở vùng Đông Bắc Nigeria, hơn 3.500 trẻ em đã được tuyển lựa và sử dụng bởi các nhóm vũ trang phi chính phủ trong giai đoạn từ 2013-2017.

Từ năm 2014-2017, việc sử dụng trẻ em trong các vụ tấn công liều chết của các nhóm vũ trang đã tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng năm 2017, 146 trẻ em, gồm 45 bé trai và 101 bé gái được cho là có liên quan đến các vụ đánh bom khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.