Nhà chức trách Algeria đangtiếp tục tìm kiếm năm người nước ngoài hiện vẫn còn mất tích tại nước này và cốgắng xác nhận danh tính của bảy thi thể đã cháy đen khác, vài ngày sau cuộckhủng hoảng con tin đẫm máu.
“Hiện vẫn chưa có tin tức gì về năm người nước ngoài mất tích,” một nguồn tinnói với AFP, sau khi các lực lượng đặc nhiệm Algeria tiến hành cuộc tấn công vàongày 19/1 nhằm vào những tay súng Hồi giáo bắt giữ hàng trăm con tin ở một nhà máykhí đốt nằm sâu trong sa mạc.
Ba mươi bảy người nước ngoài thuộc tám quốc tịch khác nhau và một người Algeriađã thiệt mạng trong vụ đọ súng. Những kẻ bắt cóc đòi thả các tù nhân Hồi giáo vàchấm dứt can thiệp quân sự của Pháp ở Mali.
Thông báo về số người thiệt mạng được đưa ra ngày 21/1, nhưng Thủ tướng AlgeriaAbdelmalek Sellal chưa xác định cụ thể quốc tịch của những người nước ngoàithiệt mạng, và cho biết bảy thi thể vẫn chưa thể nhận dạng, ngoài ra còn có nămngười vẫn đang mất tích.
[Algeria công bố số người thiệt mạng vụ cứu con tin]
Các chuyên gia ngày 22/1 từ Na Uy đã tới thủ đô Algiers để giúp xác định các nạnnhân trong khi còn năm người Na Uy vẫn chưa rõ tung tích. “Khu nhà máy quá lớnnên chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể, nhất là những người nướcngoài mất tích,” một quan chức cho biết tại nhà máy In Amenas, cách thủ đôAlgiers 1.300km về phía Đông Nam.
Thi thể của những kẻ bắt cóc đã được đưa tới một nhà xác tại bệnh viện gần thịtrấn. Trong số những kẻ bắt cóc, 29 tên bị tiêu diệt và ba kẻ khác bị bắt. Mộtnguồn tin an ninh nói trong số những kẻ bị bắt sống có hai người Algeria và mộtngười Tunisia.
Một nguồn tin thân cận với các nhóm Hồi giáo cực đoan cho biết các phiến quân,phần lớn vào Algeria qua đường Libya, sử dụng vũ khí Libya, nhận hỗ trợ hậu cầntừ các phần tử Hồi giáo ở đó.
Một nguồn thân cận với các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Libya đã chứng kiến sự giatăng của chủ nghĩa cực đoan cho biết “hỗ trợ hậu cần được đưa sang từ Libya” kểtừ sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi sụp đổ.
Nguồn tin này không nói cụ thể những hỗ trợ là gì, nhưng thừa nhận các phần tửHồi giáo Libya chịu trách nhiệm cho việc thiết lập liên hệ giữa những kẻ bắt cócvà giới truyền thông.
Từ Nhật Bản, những câu chuyện thương tâm về vụ bắt cóc đã được kể lại. Một máybay của chính quyền cũng rời Nhật Bản vào cuối ngày thứ Ba tới Algeria. Chiếcmáy bay dự kiến sẽ đưa những người sống sót và thi thể những người thiệt mạng vềnước vào ngày 24/2, tất cả đều là nhân viên của các nhà thầu cho công ty NhậtBản JGC.
Hiện bảy người Nhật được xác nhận đã thiệt mạng, ba người khác vẫn còn mất tích.
[Nhật Bản tang tóc vì mất nhiều công dân ở Algeria]
Một số chính phủ nước ngoài, nhất là Nhật Bản, bày tỏ quan ngại về cách Algeriaphản ứng với cuộc khủng hoảng mà nhiều người cho là vội vàng, nhưng sự chỉ tríchsau đó nhắm vào những phần tử Hồi giáo vũ trang đứng đằng sau cuộc khủng contin.
Chính quyền đã sử dụng lực lượng đặc nhiệm để giải cứu 685 con tin người Algeriavà 107 con tin người nước ngoài, hầu hết trong ngày thứ Năm, trong cuộc tấn côngthứ nhất.
Bộ trưởng năng lượng Algeria, Youcef Yousfi, ngày 20/1 nói rằng nhà máy khí đốtnày sẽ vận hành trở lại “trong hai ngày tới” và thiệt hại vật chất trong cuộckhủng hoảng bốn ngày vừa qua là “không đáng kể”./.
Trần Trọng (Vietnam+)