Venezuela đề nghị Interpol bắt giữ các lãnh đạo Quốc hội năm 2015

Venezuela đề nghị Interpol bắt các thành viên lãnh đạo "Quốc hội Venezuela năm 2015" do phe đối lập bầu ra với cáo buộc đánh cắp tài sản nhà nước, lạm dụng quyền lực, phạm tội có tổ chức và phản quốc.
Venezuela đề nghị Interpol bắt giữ các lãnh đạo Quốc hội năm 2015 ảnh 1Tổng chưởng lý Tarek William Saab tại Caracas, ngày 9/1. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 9/1, Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab thông báo đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh "truy nã đỏ" bắt giữ các thành viên lãnh đạo của cái gọi là "Quốc hội Venezuela năm 2015" mà phe đối lập bầu ra để thực hiện các hoạt động "quản lý tài sản của Venezuela tại nước ngoài."

Thông báo cho biết các thành viên lãnh đạo này gồm Dinorah Figuera thuộc đảng Công lý trước tiên, Auristela del Valle thuộc đảng Hành động dân chủ, cả hai hiện đang định cư tại Tây Ban Nha, và Marianela Fernández, đang sinh sống tại Mỹ.

Các nhân vật trên bị buộc tội đánh cắp tài sản của nhà nước Venezuela, lạm dụng quyền lực, phạm tội có tổ chức và phản quốc.

[Venezuela: Phe đối lập bầu thủ lĩnh mới thay thế ông Juan Guaido]

Ngoài ra, cơ quan công tố Venezuela cũng phát lệnh bắt giữ đối với Thư ký của Quốc hội năm 2015 là Jose Figueredo và Phó Thư ký Luis Alberto Bustos.

Tổng chưởng lý Venezuela giải thích rằng những nhân vật trên nằm trong "băng nhóm tội phạm" sử dụng chính trị như công cụ để vi phạm pháp luật và phạm tội gây bất lợi cho quốc gia.

Mới đây, cái gọi là "Quốc hội năm 2015" đã quyết định kéo dài hoạt động thêm 1 năm vì cho rằng Quốc hội được bầu ra hồi năm 2020 là không hợp pháp.

Tổng chưởng lý Saab cho rằng sự tồn tại song song của "Quốc hội Venezuela năm 2015" nhằm thay thế thể chế chính trị hiện hành, cũng như gây sức ép buộc Tổng thống Nicolas Maduro phải rời bỏ quyền lực, đều đã thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục