Đây là khẳng định của Đại biện lâm thời Venezuela tại Mỹ Calixto Ortega, đưa rangày 12/6, sau khi quốc gia Nam Mỹ này thông báo hai nước sẽ sớm tổ chức đàmphán về trao đổi đại sứ.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn nguồn tin trên mạng Europress bằng tiếng TâyBan Nha cho biết, trong phát biểu trên kênh truyền hình Globovisión củaVenezuela, Đại biện Ortega đã đánh giá cao những dấu hiệu tích cực gần đây trongquan hệ song phương với Mỹ như việc Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua và ngườiđồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức cácquốc gia châu Mỹ (OAS) tại Guatemala.
Ông Ortega khẳng định quan hệ Venezuela-Mỹ đang hướng tới giai đoạn mới trên cơsở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và bình đẳng.
Cũng trong bài phát biểu, ông Ortega nhấn mạnh Venezuela là nước cung cấp dầu mỏquan trọng, đồng thời cũng đầu tư khá lớn vào lĩnh vực năng lượng tại Mỹ.
Dự kiến, Đại biện Ortega sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ tráchMỹ Latinh là bà Roberta Jacobson vào tuần tới, nhằm thúc đẩy quan hệ songphương.
Đây là được coi là bước tiến mới trong quan hệ hai nước kể từ sau cuộc gặp giữahai ngoại trưởng hôm 5/6.
Trong cuộc tiếp xúc này, hai bên nhất trí tìm kiếmphương thức bình thường hóa quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau,không can thiệp công việc nội bộ của nhau và xử lý một cách phù hợp những bấtđồng giữa hai nước.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo ngành ngoại giao cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm có cuộcgặp cấp cao khác nhằm thiết lập chương trình nghị sự cho việc nâng quan hệ ngoạigiao lên cấp đại sứ.
Quan hệ Washington-Caracas trải qua nhiều "bão táp" kể từ năm 2010 và chỉ giữquan hệ ở cấp đại biện sau khi Venezuela không chấp thuận Đại sứ Mỹ Larry Palmervì ông này đã có những phát biểu chống đối Caracas tại Quốc hội Mỹ.
Tháng 1/2011, bà Hillary Clinton - khi đó là Ngoại trưởng Mỹ - đã có cuộc hộikiến với nhà lãnh đạo Hugo Chávez bên lề lễ nhậm chức của Tổng thống BrazilDilma Russeff để tìm cách cải thiện quan hệ song phương nhưng không đem lại kếtquả.
Cuối năm ngoái, hai nước thiết lập kênh liên lạc không chính thức với mục đíchtìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương, nhưng một lần nữa nỗ lựcnày cũng không đem lại kết quả do những phát biểu của bà Jacobson về cuộc bầu cửTổng thống Venezuela hôm 14/4.
Quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng khi Caracas tiếp tục trục xuất hainhân viên Văn phòng tùy viên không quân Mỹ với cáo buộc âm mưu gây bất ổnVenezuela, động thái đã bị Washington đáp trả bằng lệnh trục xuất hai nhân viênngoại giao Venezuela./.