Venezuela đóng cửa biên giới nhằm tăng cường an ninh bầu cử

Tối 18/5, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela ban hành sắc lệnh đóng tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ của quốc gia này để tăng cường đảm bảo an ninh cho bầu cử Tổng thống vào ngày 20/5.
Venezuela đóng cửa biên giới nhằm tăng cường an ninh bầu cử ảnh 1Lực lượng an ninh Venezuela tuần tra tại Caracas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tối 18/5, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López đã ban hành sắc lệnh đóng tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ của quốc gia Nam Mỹ này để tăng cường đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 20/5.

Sắc lệnh này có hiệu lực tới chiều 21/5 và là một trong hàng loạt biện pháp an ninh mà Caracas triển khai trong tuần này để đảm bảo không xảy ra các sự việc đáng tiếc.

Hôm 17/5 vừa qua, chiến dịch tranh cử của cả 4 ứng cử viên chính thức còn lại cũng đã kết thúc theo thời gian biểu được Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định.

[Tổng thống Venezuela cam kết giải quyết khủng hoảng kinh tế-xã hội]

Tổng thống Nicolás Maduro, người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, đã kết thúc chiến dịch bằng bài diễn văn cam kết trung thành với Cách mạng Bolivar đồng thời đưa ra những thay đổi kinh tế chiến lược nếu đắc cử, trước những người ủng hộ tại trung tâm thủ đô Caracas, được đánh giá là đám đông hiếm thấy trong lịch sử Venezuela.

Về phần các ứng cử viên đối lập, ông Javier Bertucci của liên minh Hy vọng vì Thay đổi tuyên bố sẽ xóa bỏ Căn cước ái quốc (thẻ căn cước có kèm mã QR để biết tình trạng kinh tế-xã hội của chủ thẻ để hưởng những quyền lợi từ các Sứ mệnh xã hội do chính phủ thúc đẩy) và chấp nhận viện trợ nhân đạo của Mỹ; trong khi ông Henri Falcón khẳng định nếu được bầu sẽ đôla hóa nền kinh tế và gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.