Venezuela ra thông cáo lên án các lệnh trừng phạt của EU

Ngày 22/1, Venezuela đã phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên minh ​châu Âu (EU) nhằm vào 7 quan chức chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời tố cáo khối này phục tùng Mỹ.
Venezuela ra thông cáo lên án các lệnh trừng phạt của EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/1, Venezuela đã phản đối các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào 7 quan chức chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời tố cáo khối này phục tùng Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ Ngoại giao Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ việc Hội đồng Đối ngoại EU trừng phạt các quan chức nước này, trong đó việc phong tỏa tài khoản và cấm nhập cảnh vào các quốc gia thuộc EU. Chính phủ Venezuela tố cáo EU vi phạm luật phát quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, coi đây là hành vi can thiệp thô bạo vào tình hình nội bộ quốc gia này.

Phản đối của Venezuela được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng các nước thành viên EU thông qua lệnh trừng phạt một số thành viên trong nội các của Tổng thống Maduro bởi cáo buộc vi phạm nhân quyền, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Néstor Reverol, Giám đốc cơ quan tình báo Gustavo González và cựu Tư lệnh Cảnh vệ quốc gia Antonio Benavides.

Bên cạnh đó, Venezuela cũng chỉ trích chính sách phân biệt chủng tộc của Nhà Trắng. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ quyết định của EU là hoàn toàn sai trái, mang tính thực dân, vi phạm các nguyên tắc sáng lập của tổ chức này và trở thành công cụ phục vụ trật tự đế quốc của Mỹ.

Chính phủ Venezuela yêu cầu EU ngừng ngay các chính sách thù địch chống nước này và hối thúc các nước châu Âu tôn trọng chủ quyền cũng như người dân quốc gia Nam Mỹ.

Đây là lần đầu tiền EU đưa ra các biện pháp trừng phạt các quan chức chính phủ Venezuela. Tháng 11 năm ngoái, EU đã cấm không cho phép xuất khẩu vũ khí cũng như các công cụ phục vụ được sử dụng để "trấn áp" người biểu tình Venezuela.

Năm ngoái, Chính phủ Mỹ và Canada cũng đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt các quan chức Venezuela, trong đó có Tổng thống Maduro, bao gồm phong tỏa tài khoản và cấm nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.