[Video] Dân số Trung Quốc đạt đỉnh 1,41 tỷ người vào năm 2023

Một báo cáo mới được công bố cho thấy dân số Trung Quốc sẽ đạt mức đỉnh 1,41 tỷ người vào năm 2023, sớm hơn 5 năm so với các dự báo trước đây.
[Video] Dân số Trung Quốc đạt đỉnh 1,41 tỷ người vào năm 2023 ảnh 1Dân số Trung Quốc sẽ cán mốc 1,41 tỷ người vào năm 2023. (Nguồn: caixinglobal.com)

Một báo cáo mới được công bố cho thấy dân số Trung Quốc sẽ đạt mức đỉnh 1,41 tỷ người vào năm 2023, sớm hơn 5 năm so với các dự báo trước đây.

Theo báo cáo của công ty dữ liệu Complete Intelligence, mặc dù Trung Quốc đã nới lỏng chính sách một con từ năm 2015, tỷ lệ sinh trong năm 2018 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1961.

Theo tính toán, dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2023, với 1,41 tỷ dân, thay vì năm 2028 như dự đoán trước đây.

[Dân số Trung Quốc sẽ đạt mức 1,42 tỷ người vào năm 2020]

Lý do chính khiến tỷ lệ sinh giảm là do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15-49 tuổi) sẽ giảm 56 triệu người trong khoảng thời gian từ năm 2018-2033.

Ngoài ra, đến năm 2028, số trẻ em dưới 9 tuổi sẽ giảm 27 triệu bé so với thời điểm hiện tại, gây ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng, giáo dục…

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều này sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc trong tương lai, đặc biệt là khi nền kinh tế quốc gia này có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại./.

(Vnews)