[Video] Về Phù Yên, Sơn La xem người Thái trắng vui Tết Xíp Xí

Tết Xíp Xí của đồng bào người Thái trắng không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mà còn giới thiệu về con người, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc huyện Phù Yên.

Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Thái trắng ở huyện Phù Yên (Sơn La), Tết “Xíp xí” là ngày để con cháu hướng về cội nguồn tổ tiên, là dịp để người lớn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Vì vậy ở nhiều nơi, đồng bào còn gọi “Xíp xí” là Tết của trẻ em.

Diễn ra duy nhất vào ngày 14/7 Âm lịch, các gia đình cùng nhau thưởng thức những món ăn dân tộc đặc trưng, tham gia những trò chơi dân gian như đánh yến, tung còn và giao lưu văn nghệ giữa các bản trong xã.

[[Photo] Sôi nổi Lễ hội đua thuyền đuôi én của người Thái trắng]

Không chỉ là dịp để bà con được giao lưu gặp gỡ, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, Tết “Xíp xí” đồng thời cũng là cơ hội để du khách tìm hiểu, khám phá về con người và phong tục tập quán của đồng bào người Thái trắng huyện Phù Yên./.

(Vietnam+)