Việc giao tàu chiến Mistral cho Nga vẫn chưa được thảo luận

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố thương vụ bán 2 tàu chiến công nghệ cao lớp Mistral cho Nga "không nằm trong chương trình nghị sự."
Việc giao tàu chiến Mistral cho Nga vẫn chưa được thảo luận ảnh 1Tàu chiến lớp Mistral neo đậu tại Saint-Nazaire, miền Tây nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/2, bất chấp việc đã đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian vẫn tuyên bố thương vụ gây tranh cãi, trong đó Pháp bán 2 tàu chiến công nghệ cao lớp Mistral cho Nga "không nằm trong chương trình nghị sự."

Phát biểu trên Đài phát thanh Pháp, ông Drian khẳng định: "Thương vụ đó không nằm trong chương trình nghị sự. Tổng thống nước Cộng hòa (Pháp) đã quyết định rằng chúng tôi không nên chuyển giao những tàu chiến này, bởi lệnh ngừng bắn chưa được thực thi và vẫn còn những nguy cơ về an ninh, trong đó có nguy cơ an ninh ở châu Âu, và bởi Nga đang vi phạm các thỏa thuận quốc tế về biên giới."

Năm ngoái, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định các điều kiện khi đó không cho phép chuyển giao 2 tàu chiến Mistral trị giá tới 1,4 tỷ USD cho Nga. Sau đó, ông cho biết việc chuyển giao sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục