Việt kiều góp công lập khu di tích Bác Hồ ở Thái

Udon Thani được ví như là “thủ đô của cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan,” với khu di tích có giá trị lịch sử lớn gắn liền với Hồ Chủ tịch.
Nhiều năm nay Udon Thani được ví như là “thủ đô của cộng đồng Việt kiều tại TháiLan,” vì tỉnh có số kiều dân gốc Việt lên tới trên 10.000 người cùng một khu ditích có giá trị lịch sử lớn gắn liền với Hồ Chủ tịch.

Hội người Việt Nam trong tỉnh và bà con Việt kiều ở Thái Lan là những ngườiđã có công lớn trong việc kiến lập Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằmphát triển nơi ghi dấu chân Bác Hồ trong hành trình tìm đường cứu nước thành địadanh du lịch lịch sử hấp dẫn.

Theo ông Lê Văn Yên và các anh chị Hội người Việt Nam trong tỉnh, từ sángkiến đề xuất của Tỉnh trưởng Udon Thani (nhiệm kỳ 2002-2005) và nhận thấy khuđất Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động ở đó vẫn để trống, đại diệnViệt kiều ta đã họp bàn chuyện mua mảnh đất để lập khu di tích tưởng niệm BácHồ. Sau đó, Hội kiều bào đã gửi văn bản xin ý kiến Đại sứ quán Việt Nam tại TháiLan và được Đại sứ quán chuyển đề xuất về nước xin ý kiến chỉ đạo.

Hội cũng liên hệ với tỉnh trưởng Udon Thani thời đó để bàn vấn đề liên quanvà được chính quyền tỉnh ủng hộ, đồng ý cho Việt kiều ta mua miếng đất để xâydựng. Bà con Việt kiều trong tỉnh đóng góp phần lớn số tiền dùng mua mảnh đấtước rộng khoảng 4 rai (1 rai = 1.600m2) ở làng Nọng Ổn (làng Nọng Hang hiện nay,xã Xiêng Phin), cách Băngcốc 600 km về phía đông bắc.

Tại trụ sở của Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, ông Lê Văn Yên, nguyên làchủ tịch Hội Việt kiều tỉnh này, cho biết: “Hiện có khoảng 1.200-1.500 gia đìnhViệt kiều với trên 10.000 thành viên trong tỉnh. Công việc làm ăn của bà con chủyếu là kinh doanh, buôn bán quần áo, hoa quả, thực phẩm, trong đó có các món ăncủa Việt Nam.”

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựng lập cạnh Trại Cưa - địa điểm màngày trước Bác Hồ đã từng ở và vận động, tuyên truyền cách mạng cho các thanhniên kiều bào yêu nước thời bấy giờ. Được dựng lại theo theo lời kể của một sốnhân chứng Việt kiều và giới chức trách Thái đã từng chứng kiến cách đây trên 80năm, khu di tích mô phỏng cảnh quan giống ngôi nhà vườn ngày xưa Bác đã từng ởvà làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng.

Nổi bật trong khu di tích là ngôi nhà tranh ba gian, trong đó có những đồdùng mà Bác Hồ đã sử dụng như giường ngủ, bàn ghế mộc mạc, đơn sơ. Nhà ngụ ởphía bên phải từ cổng chính đi vào, với gian chính là nơi hội họp có bàn ghế gỗở chính giữa. Buồng nơi bác nghỉ chỉ có giường ngủ và một ít đồ đạc đơn sơ, giảndị song rất đỗi gần gũi thân thuộc.

Cách không xa gian bếp gần giếng nước trong vườn rau có hàng rào cây xanh làkho để thóc lúa kiểu nhà sàn gỗ được mua về để đưa về phục dựng. Tất cả đều mangdáng dấp, hình bóng quê hương, làng xóm Việt Nam và khá sống động dù 80 năm đãtrôi qua.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã từ châu Âu đến đây hoạt động vào năm1928/29, chủ trương mở rộng tổ chức và củng cố cơ sở quần chúng của Hội Việt NamCách mạng Thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước trong cộng đồng bà con kiềubào. Những hoạt động và đời sống sinh hoạt giản dị của Người đã cổ vũ tinh thầnyêu nước trong kiều bào và gây dựng tình cảm thân thiết hơn của nhân dân TháiLan đối với Bác và cách mạng Việt Nam.

Với việc có thêm phòng trưng bày các hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồcũng như về cuộc sống sinh hoạt của bà con Việt kiều và mối quan hệ Việt-Tháitrong tòa nhà đa năng khang trang vừa mới được khánh thành trong dịp kỷ niệmQuốc khánh 2/9/2011, khu di tích đồng thời cũng sẽ là trung tâm nghiên cứu họctập lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân vănhóa của Việt Nam; góp phần tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữanhân dân hai nước./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục