Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Lào phát triển thể dục thể thao

Việt Nam cam kết sẽ cố gắng hỗ trợ thể thao Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ từ công tác huấn luyện đào tạo vận động viên, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn các huấn luyện viên...
Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Lào phát triển thể dục thể thao ảnh 1Vận động viên Việt Nam thi đấu tại SEA Games 25, được tổ chức tại Lào. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Bộ Giáo dục và Thể thao quốc gia Lào do ông Sengphone Phonamath, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến phát triển thể thao thành tích cao, thúc đẩy trao đổi các chương trình tập huấn cho vận động viên, trao đổi thông tin về thể dục thể thao và tình hình đổi mới thể thao ở Việt Nam và Lào trong giai đoạn hiện nay cũng như tìm hiểu về chính sách đãi ngộ vận động viên thành tích cao.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn khẳng định trong nhiều năm qua, Việt Nam và Lào đã vun đắp và xây dựng tình hữu nghị ngày càng tốt đẹp và bền chặt. Ở lĩnh vực thể dục thể thao, sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa 2 quốc gia cùng phát triển được ghi dấu từ nhiều năm qua.

Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cũng nhấn mạnh thể thao Việt Nam cam kết sẽ cố gắng hỗ trợ thể thao Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ từ công tác huấn luyện đào tạo vận động viên, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn các huấn luyện viên của các môn thể thao cũng như những việc liên quan đến sự phát triển thể dục thể thao giữa hai quốc gia. Sự hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao sẽ góp phần thặt chặt và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào.

Về phía Lào, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Bộ Giáo dục và Thể thao quốc gia Lào Sengphone Phonamath cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam; đồng thời mong muốn nhân chuyến thăm và làm việc lần này sẽ nhận được những chia sẻ hữu ích, thiết thực về công tác quản lý, huấn luyện cũng như việc tổ chức các giải đấu quốc tế.

Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ, hành chính từ khi Tổng cục Thể dục thể thao sáp nhập vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để từ đó phía Lào tham khảo và rút kinh nghiệm hoàn thiện bộ máy quản lý hiện nay trong lĩnh vực thể thao.

Ông Sengphone Phonamath cũng đánh giá cao và ghi nhận sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc hỗ trợ công tác xây dựng cơ sở vật chất, cũng như công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên, kinh nghiệm tổ chức thành công SEA Games 25 diễn ra trên đất Lào. Sự hỗ trợ đó được bên nước bạn Lào ghi nhận từ SEA Games 24, đoàn Lào chỉ giành được 3 huy chương vàng nhưng chỉ sau 2 năm khi Lào là chủ nhà của SEA Games 25, con số huy chương vàng đã lên tới 33...

Đoàn cán bộ Bộ Giáo dục và Thể thao quốc gia Lào sẽ làm việc tại Việt Nam từ 2-5/11.

Đoàn sẽ đến thăm Đại sứ quán Lào, làm việc với Viện khoa học Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Ủy ban Olympic Việt Nam, Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao của Hà Nội nhằm học hỏi kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhân lực thể dục thể thao, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, học tập công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên, chế độ dinh dưỡng, cũng như công tác quản lý vận động viên, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, sử dụng sân vận động.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục