Việt Nam dự hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin, truyền thông ASEAN

Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa các nước thành viên nội khối cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác bên ngoài.
Đại diện các nước ASEAN chụp ảnh chung tại lễ khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đại diện các nước ASEAN chụp ảnh chung tại lễ khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Với chủ đề “Kết nối thông minh cho chuyển đổi số ASEAN," Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ thông tin và truyền thông ASEAN 19 (TELMIN 19) đã khai mạc ngày 24/10 tại thủ đô Vientiane.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone; Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Lim Jock Hoi, lãnh đạo các bộ phụ trách về viễn thông và công nghệ thông tin (công nghệ thông tin) của 10 nước ASEAN, các nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Ủy ban châu Âu (EC) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Hội nghị cấp bộ trưởng này được tổ chức thường niên trong khu vực ASEAN nhằm tăng cường hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin giữa các nước thành viên nội khối cũng như giữa ASEAN với các nước đối tác bên ngoài.

Việt Nam dự hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin, truyền thông ASEAN ảnh 1Đoàn Việt Nam tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong khuôn khổ hai ngày hội nghị, các lãnh đạo phụ trách lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin ASEAN sẽ rà soát tình hình triển khai hợp tác trong một năm vừa qua, đồng thời thảo luận thống nhất định hướng hợp tác với các mục tiêu ưu tiên cho giai đoạn hợp tác tiếp theo, bao gồm các sáng kiến, chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ASEAN.

[Hàn Quốc-ASEAN tăng cường hợp tác văn hóa và du lịch]

Ngoài chương trình làm việc nội bộ, hội nghị sẽ có các phiên họp làm việc với từng nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, EC và ITU để thảo luận các chương trình, hoạt động hợp tác trong năm 2020 như phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng lực ứng phó trước các rủi ro về an ninh mạng…

Việt Nam dự hội nghị bộ trưởng công nghệ thông tin, truyền thông ASEAN ảnh 2Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone đang phát biểu tại hội nghị.  (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone nhấn mạnh: “Ngày nay, công nghệ thông tin và chuyển đổi kỹ thuật số là động lực chính cho phát triển kinh tế xã hội của ASEAN.

Công nghệ thông tin và kỹ thuật số đang bùng nổ nhanh chóng, việc số hóa đã và sẽ tiếp tục có tác động to lớn tới đời sống con người, đem lại vô số cơ hội và trở thành một nhân tố quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kết nối số đã tạo nên những dạng thức kết nối mới; tạo ra những hình thức đối tác mới, cho phép kết nối các thị trường và tạo ra các ngành công nghiệp mới. Bên cạnh đó, kết nối số cũng giúp cải thiện các dịch vụ của chính phủ bao gồm cả lĩnh vực giáo dục và chăm sóc y tế."

"Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hợp tác an ninh mạng nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế số an toàn trong khu vực, các nước thành viên ASEAN cần chung tay và hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cấp kỹ năng nguồn nhân lực để giải phóng tiềm năng và đối đầu với các thách thức phía trước…," Phó Thủ tướng Sonesay Siphandone cho biết.

Dự kiến, trong thời gian tham dự hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cùng các thành viên đoàn công tác sẽ có các buổi gặp gỡ và làm việc song phương với các nước và ITU nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục