Thái Lan chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Việt Nam vào 4/11

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 có các nhà lãnh đạo và đại diện của trên 20 nước. Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4/11.
Thái Lan chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN cho Việt Nam vào 4/11 ảnh 1Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ diễn ra từ ngày 2-4/11. (Nguồn: bangkokpost.com)

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 18/10 cho biết nước này đã sẵn sàng tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan ở Bangkok và tỉnh Nonthaburi từ ngày 2-4/11 tới.

Hãng thông tấn quốc gia Thái Lan (NNT) dẫn lời Vụ trưởng Vụ Các vấn đề ASEAN Suriya Chindawongse cho hay Hội nghị Cấp cao ASEAN có mục tiêu thúc đẩy hợp tác khu vực và thiết lập những kết nối giữa các nước thành viên và không phải thành viên ASEAN.

Sự kiện này sẽ tập trung vào các chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và Viễn cảnh ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, điều sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa các nước ở lục địa và các vùng biển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo ông Suriya Chindawongse, ASEAN sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các siêu cường kinh tế thế giới tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và cùng nhau giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh.

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 có các nhà lãnh đạo và đại diện của trên 20 nước.

Ngoài ra, sẽ có các hội nghị cấp cao liên quan giữa các nước thành viên và không phải thành viên ASEAN.

Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa Pasir Panjang tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ hội cho các nước ASEAN trong cơn bão thuế quan Mỹ

Các nước Đông Nam Á có thể tận dụng việc áp dụng thuế quan và những chính sách khác của Mỹ bằng cách xem lại mối quan hệ bị bỏ quên với các đối tác thương mại khác và mở cửa cho sinh viên nước ngoài.

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền, đồng thời lưu ý rằng ngoại giao vẫn là giải pháp ưu tiên để giải quyết tranh chấp.