Việt Nam ghi dấu ấn tại Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia Ai Cập

Tiết mục múa nón của các nữ sinh Việt Nam trong trang phục áo dài trắng thướt tha cùng gian trưng bày đặc trưng văn hóa Việt đã ghi một dấu ấn đậm nét tại Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia của Ai Cập.

Mặc dù lần đầu tiên góp mặt tại Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia của Ai Cập, nhưng những tiết mục nghệ thuật, các hiện vật văn hóa đặc trưng của Việt Nam đã để lại một dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế.

Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia lần thứ 12 diễn ra ngày 26/2 tại Trung tâm văn hóa El Sawy, thủ đô Cairo, với sự tham gia của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ 5 châu lục.

Đoàn Việt Nam tham dự chương trình nghệ thuật với tiết mục múa nón truyền thống của các sinh viên đang du học tại Ai Cập, đồng thời có một gian trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người của đất nước hình chữ S.

Các nữ du học sinh Việt Nam trong trang phục áo dài trắng thướt tha cùng với điệu múa nón uyển chuyển, trên nền nhạc của bài ''Quê tôi'' đã chinh phục hoàn toàn khán giả đến chật kín hội trường lớn River Hall của Trung tâm văn hóa El Sawy. Tiếng vỗ tay đã vang lên không ngớt sau khi tiết mục biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam khép lại.

Khán giả quốc tế còn được theo dõi video clip giới thiệu hình ảnh và đất nước con người Việt Nam dài hơn 10 phút, do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp.

Gian trưng bày của Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn bè quốc tế. Ấn tượng nhất trong các đồ vật được trưng bày có lẽ là những chiếc đèn lồng, trống đồng Đông Sơn, nón lá và cây đàn đá. Ngoài ra, còn rất nhiều tài liệu du lịch và đồ lưu niệm thủ công cũng được mang tới để phục vụ khách tham quan.

Anh Salma El-Taify, sinh viên Ai Cập bày tỏ sự thích thú khi được chụp ảnh với những chiếc nón lá của Việt Nam, đồng thời cho biết đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến một lễ hội nhiều màu sắc và sôi động như vậy.

Lễ hội Sakia năm nay có sự tham dự của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngoài Việt Nam còn có Áo, Hungary, Hy Lạp, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Serbia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nepal, Pakistan, Palestine, Hàn Quốc, Ghana, Brazil, Mexico, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).