Việt Nam giành hai HCB ở Liên hoan Bình Nhưỡng

Đoàn VN dự “Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng Tư Bình Nhưỡng” giành huy chương và tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế.
Đoàn nghệ thuật của Việt Nam tiếp tục được mời tham dự “Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng Tư Bình Nhưỡng” lần thứ 27, sau thành công của đoàn nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ tại Liên hoan lần thứ 26tổ chức năm 2009.

Lần này, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giaonhiệm vụ xây dựng chương trình nghệ thuật tham dự. Chương trình do NSNDLê Hùng dàn dựng và làm trưởng đoàn đã tham dự liên hoan từ ngày 09/04đến 19/04/2011.

“Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng Tư Bình Nhưỡng” lần thứ 27 này, quy tụ 46 đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia và vùnglãnh thổ.

Đoàn Việt Nam gồm 11 cán bộ và nghệ sỹ tham gia biểu diễn vàgiành được hai huy chương bạc cho phần biểu diễn của NSND Quang Thọ vớibài hát “Bài ca trung thành” và Nghệ sỹ Hoài Thu với bài hát “Kim NhậtThành là ánh dương” (sáng tác: Nhạc sỹ Hạnh Nhân).

Đặc biệt, các tiết mục tham gia. Liên hoan của các nghệ sỹ đoàn ViệtNam như: Ca sĩ Lưu Thiên Hương, Thu Hà, nghệ sỹ đàn Nhị Thu Giang, nghệsỹ đàn bầu Trà My, nghệ sỹ đàn tranh Vân Mai, nghệ sỹ đàn tam thập lụcvà K’lôngput Thanh Hải, nghệ sỹ đàn tỳ bà Khánh Ly… đã gây ấn tượngmạnh mẽ đối với các nghệ sỹ quốc tế tham dự Liên hoan và khán giả tạiBình Nhưỡng.

Ngày 20/4/2011, đoàn nghệ thuật Việt Nam tham dự “Liên hoan Nghệ thuậthữu nghị mùa xuân tháng Tư Bình Nhưỡng” đã trở về Việt Nam, hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ được giao và góp phần giới thiệu văn hóa, nghệ thuậtnước nhà đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

“Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng Tư Bình Nhưỡng” được tổchức hai năm một lần vào tháng tư nhân dịp kỉ niệm ngày sinh của Cố chủtịch nước CHDC Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành,

Liên hoan được biếtđến là một sự kiện nghệ thuật lớn quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật đến từnhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự trình diễn những tiết mục đặcsắc./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Kho khổng lồ với bộ sưu tầm báo giấy phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nay với số lượng nhiều nhất (khoảng hơn 400.000 tờ báo, trong đó có hơn 100 đầu báo phát hành tại Việt Nam trước năm 1954) đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2024. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam

Ông Nguyễn Phi Dũng (Ninh Bình) là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, sở hữu hơn 400.000 tờ báo của hơn 1.000 đầu báo, trong đó có hơn 100 đầu báo được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1954.