"Việt Nam là tấm gương về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước"

Tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Đại tướng Salvador Cienfuegos Zepeda cho rằng Việt Nam là tấm gương toàn cầu về bảo vệ Tổ quốc và dựng xây đất nước.
"Việt Nam là tấm gương về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước" ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Đại tướng Salvador Cienfuegos Zepeda tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương. (Ảnh do Bộ Quốc phòng Mexico cung cấp)

Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Đại tướng Salvador Cienfuegos Zepeda vừa tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương đến chào sau khi trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto ngày 7/5 vừa qua.

Tại buổi tiếp ngày 16/5, Bộ trưởng S.C. Zepeda bày tỏ khâm phục lịch sử đấu tranh anh hùng và công cuộc đổi mới hiện nay của Việt Nam, coi Việt Nam là tấm gương toàn cầu về bảo vệ Tổ quốc và dựng xây đất nước; đánh giá nhân dân hai nước Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng, đều là những dân tộc có lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập dân tộc, yêu chuộng hòa bình và công lý, có vị trí địa chính trị quan trọng ở khu vực.

Đây chính là cơ sở vững chắc để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp vốn có.

Đại tướng Zepeda cũng đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam gần đây của đoàn Cục Học thuyết quân sự Mexico do Thiếu tướng David Rivera Medina dẫn đầu, qua đó mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai bộ Quốc phòng trong thời gian tới, trong đó có việc trao đổi học tập kinh nghiệm quân sự thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở Phòng tùy viên quốc phòng...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico trân trọng đề nghị Đại sứ Nguyễn Hoài Dương chuyển lời mời Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm Mexico trong thời gian tới.

[Việt Nam tham dự Tuần văn hóa quốc tế lần thứ 19 tại Mexico]

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ những tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mexico dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây cũng như sự hợp tác toàn diện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước đang có đà phát triển thuận lợi, nhất là sau cuộc gặp song phương giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng thống Enrique Peña Nieto tại Đà Nẵng tháng 11/2017 vừa qua trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và hai nước vừa trở thành thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Việt Nam là tấm gương về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước" ảnh 2Bộ trưởng Quốc phòng Mexico, Đại tướng Salvador Cienfuegos Zepeda tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương. (Ảnh do Bộ Quốc phòng Mexico cung cấp)

Đại sứ đã chuyển lời chào thân thiết của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng S.C. Zepeda, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực làm hết sức mình để tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Mexico.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Mexico cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như giữa hai bộ Quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục