Việt Nam và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Tiếp Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại Ấn Độ-ASEAN, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Chiều 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shantanu Srivastava, Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại Ấn Độ-ASEAN thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch, quốc phòng, khoa học-công nghệ, văn hóa... góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược sẵn có giữa hai nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Shantanu Srivastava, Chủ tịch Hội đồng xúc tiến thương mại Ấn Độ-ASEAN cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên tổ chức thường niên hoạt động "Những ngày văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam” và “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ."

Ông Shantanu Srivastava khẳng định luôn nỗ lực hết mình để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng hiệu quả, cũng như đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.