Hai bên đánh giá cao những bước phát triển mới trong quanhệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua; trao đổi về nhữngbiện pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong thời gian tới, việc chuẩn bịcho các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, tăng cường hợp tác kinhtế, thương mại, đặc biệt là các dự án hợp tác lớn về hạ tầng cơ sở giữa hai nước.
PhóThủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm một lần nữa bày tỏ sự chia sẻ vàtình đoàn kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những tổn thất nặng nềdo thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua gây ra, khẳngđịnh Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng làm tất cả trong khả năng của mình để hỗtrợ Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản TakeakiMatsumoto khẳng định Chính phủ Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam,cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế; tiếp tục duy trì cung cấpviện trợ phát triển chính thức (ODA) cho những dự án hợp tác quan trọng.
Hai bêncũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trongđó có vấn đề Biển Đông, nhất trí cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, anninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông là lợi ích chung của tất cả cácnước trong và ngoài khu vực.
Phía Nhật Bản bày tỏ ủng hộ việc các nước liên quanthông qua đàm phán hòa bình giải quyết ổn thỏa các tranh chấp tại Biển Đông trêncơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982và trên tinh thần tôn trọng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông(DOC)./.