VN tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Hạ nguồn Mekong

Ngày 1/7, bên lề AMM-46 diễn ra ở Brunei, Bộ trưởng Ngoại giao đã tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hạ nguồn Mekong.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Brunei, ngày 1/7, bên lề Hộinghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 46 (AMM-46), Hội nghịBộ trưởng Ngoại giao Hạ nguồn Mekong-Mỹ cùng Hội nghị Bộ trưởng Hạnguồn Mekong và những người bạn, đã diễn ra

Các hội nghị có sự thamdự của Trưởng đoàn các nước Mekong, Mỹ, Tổng Thư ký ASEAN cùng đại diệncác nước và đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU),Australia, New Zealand, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển ChâuÁ (ADB). Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn Việt Namtham dự các Hội nghị này.

Với chủ đề "Cơ hội và thách thứcvề Kết nối và Môi trường," Hội nghị Bộ trưởng Hạ nguồn Mekong-Mỹ (LMI)tập trung thảo luận các thách thức phát triển khu vực và nhu cầu hợp táchỗ trợ các nước Mekong thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tại Hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định lại camkết của Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nước Mekongtrong việc triển khai thành công Sáng kiến Hạ nguồn Mekong.

Hội nghịđánh giá hợp tác LMI đạt tiến triển khả quan trên 6 lĩnh vực trụ cộtthông qua việc triển khai nhiều sáng kiến và chương trình hợp tác nhưKết nối Mekong, Dự báo Mekong, Hội thảo hợp tác Đối tác công-tư(PPP)...

Hội nghị nhất trí tạo sự gắn kết hơn giữa hợp tác LMI với sángkiến Hội nhập ASEAN (IAI); hỗ trợ các nước Mê Công hội nhập trong lĩnhvực Mỹ có thế mạnh như giáo dục đào tạo, năng lượng, công nghệ thông tinvà y tế-sức khỏe; chú trọng vấn đề giới trong phát triển. Hội nghịnhất trí thành lập Nhóm Chuyên gia và Nhân vật nổi tiếng để khuyến nghịphương hướng hợp tác LMI trong thời gian tới.

Hội nghị Bộtrưởng Hạ nguồn Mekong và những người bạn (FLM) đã thảo luận về các cơhội và thách thức trong quản lý nguồn nước chung sông Mekong.

Đa số ýkiến nhất trí về sự cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lýnguồn nước chung nhằm đối phó với các thách thức to lớn về môi trường,biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với lưu vực sông.

Các đối tácphát triển và tài trợ quốc tế khẳng định cam kết hỗ trợ các nước Mekongcải thiện hạ tầng, phát triển bền vững, đặc biệt là hỗ trợ nâng caonăng lực của Ủy hội sông Mekong quốc tế trong nghiên cứu, đánh giá tácđộng môi trường và quản lý nguồn nước chung. Một số ý kiến đề nghị phốihợp, chia sẻ thông tin giữa các đối tác phát triển nhằm nâng cao hiệuquả hợp tác và tránh chồng chéo.

Bộ trưởng Ngoại giao PhạmBình Minh đánh giá cao các đối tác phát triển, trong đó có Mỹ, đã triểnkhai những hoạt động thiết thực tăng cường kết nối và hội nhập giữa cácnước Mekong như việc tổ chức thành công hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vềphát triển hạ tầng và hợp tác công-tư tại Việt Nam năm 2013.

Bộ trưởngnhấn mạnh Việt Nam nói riêng và lưu vực sông Mekong nói chung sẽ bị ảnhhưởng nghiêm trọng trước nguy cơ cạn kiệt dòng chảy, biến đổi khí hậuvà các thách thức môi trường khác. Do vậy, các nước liên quan cần tuânthủ các nguyên tắc luật pháp quốc tế và Hiệp định Mekong năm 1995 nhằmđảm bảo sử dụng bền vững, công bằng nguồn nước chung.

Cácnước cũng hoan nghênh và cam kết tích cực triển khai hai dự án về quảnlý nước ngầm và quản lý nước mùa hạn tại lưu vực sông Mekong do ViệtNam đề xuất năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục