Vở diễn về Hà Nội thời kháng chiến sẽ mở đầu Liên hoan sân khấu Thủ đô

Liên hoan Sân khấu Thủ đô (diễn ra từ ngày 4-9/10) thu hút sự tham dự của nhiều đơn vị nghệ thuật với các vở diễn có nội dung gắn với những câu chuyện về đất và người Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử.
Vở diễn về Hà Nội thời kháng chiến sẽ mở đầu Liên hoan sân khấu Thủ đô ảnh 1Một cảnh trong vở diễn "Ngôi nhà trong thành phố." (Ảnh: Nhà hát Kịch Hà Nội)

“Ngôi nhà trong thành phố” (đạo diễn: nghệ sỹ nhân dân Lê Hùng) là tác phẩm khai màn Liên hoan Sân khấu Thủ đô 2018.

Theo đó, vở kịch sẽ được công diễn vào tối 4/10 tại rạp Công Nhân (số 42 Tràng Tiền, Hà Nội) với sự tham gia của các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Hà Nội: Thu Hà, Phú Thăng, Thanh Hương, Thiện Tùng…

“Ngôi nhà trong thành phố” là câu chuyện về cuộc sống của con người Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. “Dù trong hoàn cảnh đạn bom tàn phá ác liệt, người Hà Nội vẫn lạc quan, kiên cường, thanh lịch và hào hoa đúng như lời cố nhà văn Nguyễn Tuân từng viết: ‘Hà Nội nổ súng nhưng Hà Nội vẫn nở hoa’,” nghệ sỹ nhân dân Minh Hòa - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ.

[Nghệ sỹ 'xếp hàng' chờ danh hiệu: 'Cây đa' cũng héo mòn]

Diễn ra từ ngày 4-9/10, Liên hoan Sân khấu Thủ đô còn có sự tham dự của nhiều đơn vị nghệ thuật khác trên địa bàn Hà Nội với chín vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật: chèo, cải lương và kịch nói.

Cụ thể, đó là các tác phẩm: “Thế sự” (Nhà hát Kịch Việt Nam); “Tôi đẹp… Tôi có quyền” (Nhà hát Tuổi trẻ); “Mùa hoa sữa” (Nhà hát Kịch Quân đội); “Bão của hoàng hôn” (Đoàn kịch Công an Nhân dân); “Đen trắng vòng đời” (Nhà hát Cải lương Hà Nội); “Lý triều dựng nghiệp” (Nhà hát Cải Lương Việt Nam); “Cô Son” (Nhà hát Chèo Hà Nội); “Thị Hến” (Nhà hát Chèo Việt Nam) và “Không có hoa hồng” (Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu).

Vở diễn về Hà Nội thời kháng chiến sẽ mở đầu Liên hoan sân khấu Thủ đô ảnh 2Trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ trong xã hội hiện đại đã được các nghệ sỹ đưa vào vở hài kịch “Tôi đẹp… Tôi có quyền.” (Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ)

Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2018 do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.