Vòng đùi bé có nguy cơ chết sớm và mắc bệnh tim

Một nghiên cứu mới đây cho thấy người có vòng đùi bé hơn 60cm sẽ đối diện với nguy cơ "chết sớm" và "bệnh tim" cao hơn những người khác.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu Australia cho thấy phụ nữ hay đàn ông có vòng đùi bé hơn 60cm sẽ đối diện với nguy cơ "chết sớm" và "bệnh tim" cao hơn những người có vòng đùi lớn hơn.

Đây có thể là một phát hiện hết sức bổ ích, và tuy còn gây tranh cãi, điều này sẽ bổ trợ thêm chẩn đoán đối với các bác sỹ khi khám các bệnh nhân gặp vấn đề về tim mạch.

Trước đó, trong một nghiên cứu cùng về vấn đề này, tiến sỹ Berit Heitmann và Peder Frederiksen thuộc Trường đại học Copenhagen, Đan Mạch đã tiến hành thu thập dữ liệu số đo cơ thể đối với 1.436 nam giới và 1.380 nữ giới từ những thập niên 80 thế kỷ trước.

Và gần 20 năm sau, hơn 400 người tham gia đã chết, và có 540 người bị các bệnh liên quan tới tim mạch hay rối loạn nhịp tim, trong đó đàn ông chiếm tỷ lệ cao hơn (cứ 2 bệnh nhân nam thì có 1 nữ).

Một điều hết sức ngạc nhiên là những người còn sống và có sức khỏe ổn định là những người có "vòng đùi" lớn hơn, ngay cả khi tính tới các yếu tố bệnh tật khác chi phối như béo phì, hút thuốc lá hoặc lượng cholesterol trong máu cao.

Báo cáo trên cũng cho biết, tác động ban đầu liên quan tới vòng đùi là một "chứng cứ" rõ ràng, và những người có vòng đùi dưới 60cm sẽ có nguy cơ "ra đi sớm hơn".

Song, không phải người nào có vòng đùi to hơn thì có thể yên tâm sống khỏe bởi với những ai có vòng đùi trên to quá cỡ, không cân bằng với bắp chân thì nguy cơ vẫn có thể xảy ra. Tác dụng với nam và nữ là như nhau.

Theo nghiên cứu, những người có vòng đùi nhỏ sẽ có hệ thống cơ tim yếu hơn và hoạt động không mạnh mẽ. Mối liên hệ liên quan tới nguy cơ bị bệnh tim mạch đối với những người béo phì hoặc những người thiếu cân đã từng được đề cập tới nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên một nghiên cứu chỉ ra tác động của vòng đùi đối với căn bệnh nguy hiểm tới tính mạng này.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra sự thiếu cân đối của chỉ số cơ thể (BMI) đối với các nguy cơ trên, trong đó đề cập tới "sự hợp lý" giữa vòng eo và hông. Và cho tới thời điểm này, ít nhất các bác sỹ cũng có thêm một "công cụ chẩn đoán" mới đối với bệnh tim, điều này được đánh giá là rất hữu ích trong xác định nguyên nhân gây bệnh để có hướng điều trị kịp thời, hợp lý./.
 
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục