Vũ Hán tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân

Chính quyền Vũ Hán tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 11 triệu cư dân trên địa bàn thành phố, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có thể điều chỉnh viêc nối lại các hoạt động kinh tế.

Từng là điểm nóng đầu tiên của dịch bệnh COVID-19, thành phố Vũ Hán mới đây đã triển khai kế hoạch xét nghiệm cho toàn bộ 11 triệu cư dân.

Không lâu sau khi nới lỏng các biện pháp phong tỏa, Vũ Hán đã xuất hiện thêm một số ổ dịch mới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không xuất hiện triệu chứng.

Do đó, chính quyền Vũ Hán tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 11 triệu dân trên địa bàn thành phố, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có thể điều chỉnh viêc nối lại các hoạt động kinh tế và mở cửa trường học. Đợt xét nghiệm quy mô lớn này dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 10 ngày./.

(Vietnam+)