Ngày 3/12, ông Camara bị sĩ quan phụ tá Aboubacar Sidiki Diakite bắn bịthương tại doanh trại Koundara. Theo người phát ngôn của chính quyền, IdrissaCherif, ông Camara đã bị cài bẫy vì ông đến doanh trại này sau khi nhận một cuộcđiện thoại của Diakite.
Sĩ quan phụ tá này cùng một số đồng bọn đã bắn chết những người đi cùngông Camara, trong đó có một vệ sĩ và tài xế.
Sau khi xảy ra vụ mưu sát, nhân vật số 2 trong chính quyền quân sự, ôngSekouba Konate tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước.
Ngày 5/12, Diakite nói qua điện thoại với phóng viên hãng tin Pháp AFPrằng y vẫn tự do, đang ở một nơi an toàn ngay tại Guinea cùng với rất nhiều đồngbọn để "chờ xem tình hình diễn biến đến đâu". Chính quyền Guinea treo "giảithưởng lớn" cho bất kì ai hợp tác để bắt sống Diakite.
Trong khi đó, thủ lĩnh phe đối lập, cựu Thủ tướng Cellou Dadis Diallokhẳng định không có âm mưu đảo chính, đồng thời kêu gọi chính quyền đối thoạivới phe đối lập và thành lập chính phủ chuyển tiếp.
Chính quyền quân sự nắm quyền lãnh đạo Guinea sau cuộc đảo chính đẫm máuvào tháng 12/2008. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào cuối tháng 1/2010 được cholà sẽ đưa quốc gia Tây Phi này trở lại dưới sự lãnh đạo của chính quyền dân sự.Tuy nhiên, kế hoạch đó đã lâm vào bế tắc khi ông Camara dự định tham gia tranhcử.
Tháng 9 vừa qua, một cuộc biểu tình phản đối ông Camara ra tranh cử đãbiến thành một vụ thảm sát, khi quân đội chính phủ nã súng trấn áp những ngườibiểu tình, làm ít nhất 56 người thiệt mạng và 934 người bị thương, trong khi cáctổ chức nhân quyền ước tính ít nhất 157 người thiệt mạng.
Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 6/12 đã ra tuyên bố kêu gọi chínhquyền quân sự Guinea thiết lập một chính quyền chuyển tiếp và tổ chức bầu cử,trong đó không một nhân vật nào trong chính quyền quân sự được ra ứng cử./.