Vụ xét xử Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 10

Tòa Thượng thẩm Malaysia ngày 28/7 thông báo vụ xét xử tiếp theo hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, sẽ diễn ra vào ngày 2/10.
Vụ xét xử Đoàn Thị Hương sẽ tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 10 ảnh 1Đoàn Thị Hương được đưa đến tòa. (Nguồn: Malaysia Online)

Reuters đưa tin, Tòa Thượng thẩm Malaysia ngày 28/7 thông báo vụ xét xử tiếp theo ​hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ diễn ra vào ngày 2/10 với tổng cộng 23 ngày, kéo dài cho đến tháng 11/2017. 

Cụ thể, Thẩm phán Azmi Ariffin - chủ tọa phiên tòa, đã quyết định các khoảng thời gian để xét xử vụ án gồm các ngày từ 2-5/10, 9-10/10, 24-26/10, 6-9/11, 13-16/11, 27-30/11.

Ông cho biết các bị cáo có thể đưa ra lời bào chữa từ ngày xét xử đầu tiên của phiên tòa (tức ngày 2/10). 

[Thông tin mới nhất về vụ xét xử Đoàn Thị Hương tại Malaysia]

Theo Công tố viên Muhamad Iskandar Ahmad, tòa sẽ cho gọi 30-40 nhân chứng, bao gồm 10 chuyên gia, để làm chứng tại tòa. 

Hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Nếu bị kết tội, 2 nghi phạm này có thể phải đối mặt với mức án tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục