Vương quốc Anh tài trợ phát triển giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái

Gói tài trợ trị giá 30 triệu bảng Anh của Chính phủ Anh nhằm tăng cường cơ hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái khu vực Đông Nam Á.
Vương quốc Anh tài trợ phát triển giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái ảnh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Chiều nay, 10/5, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết Chính phủ Anh vừa công bố khoản tài trợ trị giá 30 triệu bảng Anh nhằm tăng cường cơ hội giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái tại các nước khu vực Đông Nam Á.

Khoản tài trợ sẽ được dùng để cải thiện chất lượng giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái bằng cách ưu tiên dạy các kỹ năng đọc và toán cơ bản để khai phá hết tiềm năng của họ.

Chương trình sẽ mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục về kỹ thuật và kỹ thuật số cho phụ nữ và trẻ em gái, tập trung vào những kỹ năng cần thiết để có được việc làm trong các lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao như công nghệ và sản xuất.

Chương trình cũng sẽ thúc đẩy sự hòa nhập của các cộng đồng thiểu số và vùng sâu vùng xa, người nghèo tại các thành phố và trẻ em khuyết tật bằng cách thực hiện các đánh giá về tình trạng khuyết tật để xác định các nhu cầu bổ sung cũng như hướng dẫn kiểm tra thị lực.

Theo đó, chương trình sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Giáo dục nền tảng; Trẻ em gái nghỉ học và trẻ em khuyết tật; Rào cản giới đối với kỹ năng và việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật số; Tạo khả năng làm việc trong Công nghệ giáo dục.

Khoản tài trợ được Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Andrew Mitchell, công bố hôm qua, ngày 9/5, tại Diễn đàn Giáo dục Thế giới (EWF) ở London. Đây là sự kiện giáo dục lớn nhất thế giới quy tụ nhiều bộ trưởng giáo dục các quốc gia tham dự.

Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Quốc tế của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Andrew Mitchell cho biết tăng cường bình đẳng giới mang lại tự do, thúc đẩy thịnh vượng và củng cố an ninh toàn cầu. Các quốc gia không thể phát triển nếu một nửa dân số không thể phát huy hết tiềm năng của họ. Điều này có nghĩa là các quốc gia cần hợp tác để cung cấp một nền giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người, trong đó tập trung vào trẻ em gái để giải quyết các rào cản mà các em gặp phải bao gồm bạo lực, nghèo đói, các chuẩn mực giới có hại và biến đổi khí hậu.

[Công bố giai đoạn 2 dự án thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái dân tộc]

“Chúng tôi đang làm việc với các đối tác trên khắp vực Đông Nam Á để giải quyết những khủng hoảng học tập và cải thiện giáo dục cũng như cơ hội việc làm trong tương lai của phụ nữ và trẻ em gái để đảm bảo một tương lai thịnh vượng,” quốc vụ khanh Andrew Mitchell nói.

Ở khu vực ASEAN, trẻ em gái chiếm tỷ lệ lớn hơn trong số trẻ em không được đến trường ở cấp tiểu học. Điều này hạn chế cơ hội của các em trong cuộc sống sau này và làm tăng nguy cơ phải đối mặt với tình trạng kết hôn sớm, mang thai sớm và nghèo đói.

Khoản tài trợ mới trị giá 30 triệu bảng của Vương quốc Anh sẽ giải quyết những rào cản với giáo dục này cho 1,2 triệu trẻ em gái có nguy cơ phải bỏ học vĩnh viễn thông qua các biện pháp hiệu quả về chi phí như học bổng dựa trên thành tích, câu lạc bộ nữ sinh và các lớp học bù để đảm bảo trẻ em tiếp tục học tập tại trường.

Chuyên môn của Vương quốc Anh sẽ giúp các trường học cải thiện chất lượng giảng dạy thông qua việc soạn giáo án và hỗ trợ trong lớp để nhiều trẻ em có thể đọc và hiểu một câu chuyện ngắn trước 10 tuổi. Điều này có nghĩa là chương trình sẽ trực tiếp hỗ trợ quá trình thực hiện các cam kết của Vương quốc Anh nhằm đảm bảo việc có thêm 40 triệu bé gái đến trường và thêm 20 triệu bé gái biết chữ.

Đây là chương trình đầu tiên trong một loạt các chương trình mới giữa ASEAN và Vương quốc Anh được thiết kế nhằm thực hiện các cam kết của Vương quốc Anh với tư cách là một đối tác đối thoại của của ASEAN. Đây cũng là bằng chứng rõ ràng hơn về những nỗ lực tiếp theo của Vương quốc Anh nhằm ưu tiên giáo dục cho trẻ em gái như đã đề ra trong Chiến lược về Phụ nữ và Trẻ em gái của Vương quốc Anh.

Chương trình là một phần trong nỗ lực của Vương quốc Anh nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và tuân theo Chương trình Tăng cường tiếp cận và học tập trong giáo dục được công bố gần đây để giúp có thêm 6 triệu bé gái trên khắp thế giới được đến trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục