Waymo và Zeekr hợp tác phát triển xe taxi không người lái

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Geely Holding cho biết các xe sẽ được thiết kế và phát triển tại nhà máy của Zeekr tại Thụy Điển, và sau đó được tích hợp với công nghệ tự lái của Waymo.
Waymo và Zeekr hợp tác phát triển xe taxi không người lái ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: Zeekr)

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc Geely Holding cho biết thương hiệu xe điện cao cấp của hãng là Zeekr sẽ sản xuất xe điện cho Waymo, công ty xe tự hành của “gã khổng lồ” công nghệ Alphabet Inc tại Mỹ.

Geely ngày 28/12 cho biết các xe này sẽ được thiết kế và phát triển tại nhà máy của Zeekr tại Thụy Điển, và sau đó được tích hợp với công nghệ tự lái của Waymo.

Waymo cho biết doanh nghiệp này sẽ ra mắt các mẫu xe điện mới trên trên đường phố Mỹ trong những năm tới. Hình ảnh ý tưởng mà Waymo công bố ngày 28/12 cho thấy đây sẽ là một chiếc xe tải nhỏ rộng rãi, gầm thấp, có 5 chỗ ngồi (bao gồm cả lái xe) và cửa trượt ở mỗi bên.

[Volkswagen: Xe tự hành sẽ “thay đổi cuộc chơi” trong ngành ôtô]

Waymo là công ty cung cấp dịch vụ taxi không người lái đầu tiên và duy nhất ở Mỹ. Waymo đã thu hút được hàng nghìn người kể từ khi ra mắt dịch vụ một năm trước ở Phoenix.

Quan hệ đối tác với Zeekr sẽ giúp Waymo mở rộng dịch vụ gọi xe không người lái trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, đồng thời cũng mở đường cho sự tham gia của thương hiệu Geely (Trung Quốc) ở thị trường Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.