Nhận định trên được nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới (WB) WendyCunningham đưa ra tại Hội nghị thanh niên thế giới diễn ra ở Mexico ngày 25/8.
Nhà kinh tế Cunningham cho biết ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tếtoàn cầu, WB vẫn tăng cường đầu tư vào các dự án liên quan đến thanh niên trênthế giới.
Trong tài khóa 2009 và 2010, số tiền WB đầu tư vào các dự án này ở MỹLatin và Nam Á đã lên tới 550 triệu USD. Tổng cộng số đầu tư vào các dự án liênquan đến thanh niên của tổ chức này trên toàn cầu trong tài khóa 2010 lên tới2,3 tỷ USD.
Những dự án trên mở rộng trên nhiều lĩnh vực và giai đoạn phát triển từtrẻ em đến tuổi thanh thiếu niên, các chương trình giáo dục cơ sở và đào tạoviệc làm.
Các nghiên cứu của WB nêu rõ sự trì trệ và chất lượng giáo dục thấp củathanh niên là nguyên nhân chính dẫn đến cách hành xử nguy hiểm và bạo lực. Vìvậy, nâng cao chất lượng giáo dục là nhân tố quan trọng nhất để loại bỏ cáchhành xử này.
Theo ông Cunningham, những hành xử nguy hiểm của thanh niên các nước MỹLatin và Caribe đã làm giảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế khu vực này tới 2% hàngnăm.
Ông Cunningham cho rằng nguồn đầu tư vào thanh thiếu niên phải được coi làđầu tư công sẽ đem lại cho xã hội nhiều lợi ích như tăng trưởng kinh tế cao hơn,chi phí xã hội giảm và chất lượng cuộc sống được nâng cao cho tất cả mọi người.
Đầu tư vào thanh niên cần bắt đầu từ rất sớm cho dù khủng hoảng kinh tế.Ông Cunningham cũng lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách của các nước cầnnhận thức rõ tầm quan trọng của “đầu tư thông minh” vào trẻ em và thanh thiếuniên./.