WHO cảnh báo về nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Quan chức WHO cảnh báo khi Omicron càng lan rộng, biến thể này càng lây truyền nhiều hơn, được nhân bản nhiều hơn và qua đó gia tăng khả năng tạo ra một biến thể mới.
WHO cảnh báo về nguy cơ xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ảnh 1 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong ngày 4/1, Pháp, Anh và Australia đều đã thông báo con số thống kê ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo sự lây lan tới "chóng mặt" của các ca nhiễm biến thể Omicron có thể dẫn tới sự phát sinh thêm nhiều biến thể mới khác nữa của virus SARS-CoV-2 gây bệnh này.

Cụ thể, Pháp đã xác nhận 270.000 ca mắc mới COVID-19, trong khi Anh có thêm 218.724 ca và Australia ghi nhận gần 47.738 ca mắc mới COVID-19. Đây đều là những con số thống kê cao nhất từ trước đến nay tại những nước này.

[Tổ chức Y tế thế giới công bố thêm thông tin về biến thể Omicron]

Theo giới chuyên gia, tỷ lệ tử vong và nhập viện do nhiễm biến thể Omicron trên toàn cầu đang có xu hướng giảm, qua đó thắp lên tia hy vọng rằng virus SARS-CoV-2 có thể tiến hóa thành một loại virus tương đối lành tính, gây bệnh theo mùa.

Tuy nhiên, Văn phòng của WHO phụ trách khu vực châu Âu ngày 4/1 đã đưa ra cảnh báo rằng tỷ lệ lây nhiễm tăng vọt có thể sẽ dẫn tới sự xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn.

Bà Catherine Smallwood - một quan chức cấp cao thuộc văn phòng trên cho biết: "Khi Omicron càng lan rộng, biến thể này càng lây truyền nhiều hơn, được nhân bản nhiều hơn và qua đó gia tăng khả năng tạo ra một biến thể mới. Hiện Omicron có nguy cơ gây tử vong ít hơn so với biến thể Delta, song không ai dám chắc biến thể tiếp theo sẽ như thế nào"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục