WHO chấp thuận xét nghiệm nhanh đầu tiên tìm virus Ebola

WHO chấp thuận xét nghiệm nhanh đầu tiên phát hiện virus Ebola

WHO ngày 20/2 chấp thuận cho phép sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh đầu tiên với virus Ebola với thời gian cho kết quả chỉ 15 phút.
WHO chấp thuận xét nghiệm nhanh đầu tiên phát hiện virus Ebola ảnh 1Một nhà nghiên cứu của Hãng dược phẩm Corgenix đang xét nghiệm virus Ebola. (Nguồn: Daily Camera)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/2 chấp thuận cho phép sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh đầu tiên đối với virus Ebola với thời gian cho ra kết quả chỉ khoảng 15 phút.

Phương pháp này được đánh giá là bước đột phá trong nỗ lực ngăn chặn căn bệnh đã làm gần 10.000 người ở Tây Phi tử vong.

Phương pháp "Xét nghiệm nhanh kháng nguyên ReBOV" do Hãng dược phẩm Corgenix nghiên cứu, được tiến hành như sau: nhỏ một giọt máu lên một mảnh giấy và đợi phản ứng trong ống nghiệm trong vòng 15 phút.

Theo WHO, phương pháp này có thể xác định chính xác tới 92% bệnh nhân nhiễm virus Ebola và 85% không bị nhiễm virus Ebola.

So với phương pháp xét nghiệm tiêu chuẩn, phương pháp "Xét nghiệm nhanh kháng nguyên ReBOV" có hạn chế là độ chính xác thấp hơn. Tuy nhiên, phương pháp của Corgenix lại có ưu thế vượt trội về thời gian và cách thức tiến hành.

Phương pháp của Corgenix dễ thực hiện, không yêu cầu phải có nguồn điện và chỉ trong vòng 15 phút đã có kết quả; trong khi đó, một cuộc xét nghiệm tiêu chuẩn tại phòng thí nghiệm hiện nay cần đòi hỏi thời gian từ 12 đến 24 giờ và phải có nguồn điện.

Các quan chức WHO đánh giá phương pháp xét nghiệm của Corgenix có thể nhanh chóng xác định những bệnh nhân cần cách ly, cũng như dễ dàng hơn nhiều để xác minh nhanh các ca nhiễm mới.

WHO cũng đang xem xét năm phương pháp xét nghiệm nhanh khác nhằm phát hiện virus Ebola và không rõ khi nào WHO sẽ phê chuẩn phương pháp xét nghiệm tiếp theo.

Hiện việc giới thiệu bộ xét nghiệm Corgenix vẫn chưa được bắt đầu do công ty vẫn đang tiến hành định giá và hoàn tất các thủ tục hành chính với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).