WHO công bố kế hoạch mới để loại trừ bệnh lao trên toàn cầu

WHO đã công bố kế hoạch mới nhằm xóa bỏ bệnh lao trên toàn cầu trong 20 năm tới, đồng thời yêu cầu các quốc gia trên thế giới cùng chung tay vì nỗ lực này.
WHO công bố kế hoạch mới để loại trừ bệnh lao trên toàn cầu ảnh 1
Giám đốc Chương trình chống lao toàn cầu Mario Raviglione. (Nguồn: bbc.co.uk)

Nhân "Ngày thế giới phòng chống lao" 24/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố kế hoạch mới nhằm xóa bỏ bệnh lao trên toàn cầu trong 20 năm tới, đồng thời yêu cầu các quốc gia trên thế giới cùng chung tay vì nỗ lực này.

Kế hoạch mới mang tên "Chấm dứt bệnh lao" được đánh giá là chiến lược mới nhất và nhiều tham vọng nhất của WHO, tiến tới giảm 95% số ca tử vong và 90% ca bệnh lao trước năm 2035. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch mới, WHO kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới nhanh chóng áp dụng những chính sách năng động để hỗ trợ các chương trình phòng và chống lao, từng bước thanh toán căn bệnh nguy hiểm này.

WHO cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết tìm ra các liệu pháp điều trị mới đối với bệnh lao thông qua hoạt động tăng cường nghiên cứu và phát minh trên toàn cầu.

Giám đốc Chương trình chống lao toàn cầu, Mario Raviglione nhấn mạnh hiện các bác sĩ rất cần các phương tiện xét nghiệm nhanh dựa trên mô hoặc gien (gen) của bệnh nhân để đánh giá tác dụng của thuốc trong quá trình điều trị lao. Việc tìm ra những cách xét nghiệm nhanh chóng và đơn giản, dễ dàng thực hiện cả ở những khu vực xa xôi hẻo lánh nhất, đang là mục tiêu chủ chốt mà giới y khoa nhắm tới.

Kế hoạch "Chấm dứt bệnh lao" được đánh giá là một "cơ hội lịch sử" để loại trừ lao, căn bệnh đã "đeo bám" loài người từ hàng nghìn năm qua và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người, chỉ sau HIV/AIDS. WHO bày tỏ tin tưởng rằng chiến lược chống lao mới có nhiều cơ hội thành công vì giới y khoa đã được chứng kiến sự thành công của liệu pháp chữa bệnh lao DOT và các chương trình "chặn đứng bệnh lao" được thực hiện hiệu quả vào đầu thế kỷ này.

WHO ghi nhận trong những năm gần đây, thế giới đã đạt được những tiến bộ to lớn trong cuộc chiến chống lao.

Theo các số liệu của WHO, từ năm 2000 đến năm 2013, khoảng 37 triệu người đã được cứu sống nhờ được chẩn đoán và điều trị lao hiệu quả. Tỷ lệ chữa lành bệnh lao kháng đa thuốc trên toàn cầu đã tăng tới 48% so với tỷ lệ 86% ở bệnh lao thông thường. Ngoài ra, hai loại thuốc mới được đưa vào điều trị mang lại tác dụng tích cực, hứa hẹn sẽ làm tăng tỷ lệ chữa lành lao kháng đa thuốc, lẫn bệnh lao kháng thuốc mạnh.

Bệnh lao, một chứng bệnh truyền nhiễm qua đường không khí, đã ảnh hưởng tới 9 triệu người trong năm 2013, cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người; trong đó, hơn 95% ca bệnh và ca tử vong xảy ra tại các nước đang phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục