WHO: Mối đe dọa từ COVID-19 hiện nay có thể chỉ tương đương cúm mùa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ tin tưởng rằng tổ chức này có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu do COVID-19 vào một thời điểm nào đó trong năm nay.
WHO: Mối đe dọa từ COVID-19 hiện nay có thể chỉ tương đương cúm mùa ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch COVID-19 trong năm nay có thể suy yếu xuống mức chỉ còn gây nguy hiểm như cúm mùa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan nêu rõ: “Tôi nghĩ thế giới sẽ đi tới điểm mà chúng ta coi COVID-19 giống như cúm mùa. Đó là một mối đe dọa đối với sức khỏe con người, một loại virus có thể tiếp tục gây tử vong, song virus đó không còn gây hỗn loạn xã hội của chúng ta nữa… Tôi tin rằng điều đó sẽ diễn ra trong năm nay.”

WHO bày tỏ tin tưởng rằng tổ chức này có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu do COVID-19 vào một thời điểm nào đó trong năm nay.

WHO đồng thời cập nhật hệ thống theo dõi và các khái niệm đối với các biến thể của SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch COVID-19, để có thể phản ứng tốt hơn trước diễn biến dịch bệnh hiện nay trên thế giới, cũng như để đánh giá một cách độc lập các dòng phụ của biến thể Omicron và phân loại các biến thể mới một cách chính xác hơn khi cần thiết.

[WHO tuyên bố giai đoạn khẩn cấp của dịch COVID-19 chưa kết thúc]

WHO cũng khuyến cáo virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tiến hóa. Theo tổ chức y tế thuộc LHQ này, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tới nay, nhiều biến thể đáng quan ngại (VOC) và các biến thể cần lưu tâm (VOI) đã được WHO xác định dựa trên khả năng mở rộng và thay thế các biến thể trước chúng, hay khả năng gây ra các làn sóng dịch mới và sự cần thiết phải điều chỉnh các chính sách y tế công cộng.

Ngày 11/3 vừa qua đánh dấu tròn 3 năm WHO chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Trong 3 năm qua, thế giới đã hiểu rõ hơn về COVID-19 cũng như có “vũ khí” cần thiết và những chiến lược phòng ngừa hiệu quả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giúp các nước từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, WHO hiện vẫn quyết định duy trì cảnh báo ở cấp độ cao nhất với đại dịch này trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục