WHO: Thêm 1 ca tử vong do Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo

Đợt dịch bùng phát gần đây nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo buộc WHO phải ứng phó tương tự tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.
WHO: Thêm 1 ca tử vong do Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo ảnh 1Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại một cơ sở y tế ở Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 7/11/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/2 thông báo về ca tử vong thứ 2 do Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, 3 tháng sau khi cơ quan y tế này tuyên bố dịch Ebola tại quốc gia châu Phi này đã chính thức kết thúc.

Nạn nhân mới nhất là một người phụ nữ 60 tuổi làm nghề nông, đã tử vong hôm 10/2.

Theo WHO, nạn nhân có liên quan đến ca tử vong đầu tiên được ghi nhận hôm 3/2, là vợ của một người sống sót sau khi mắc Ebola tại khu vực Biena thuộc tỉnh North Kivu.

Đây từng là một trong những vùng tâm dịch Ebola bùng phát đợt mới đây nhất, gần thị trấn Butembo.

[Nguy cơ bùng phát đợt dịch Ebola mới ở Cộng hòa Dân chủ Congo]

Dịch Ebola khu vực Tây Phi bùng phát trong khoảng thời gian 2013-2016 đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người tại khu vực này.

Đợt dịch bùng phát gần đây nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo buộc WHO phải ứng phó tương tự tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.

Ngày 18/11, Cộng hòa Dân chủ Congo đã tuyên bố dịch Ebola kết thúc sau gần 6 tháng hoành hành tại nước này.

Đây là đợt dịch Ebola thứ 11 bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến tổng cộng 55 người tử vong. Để khống chế dịch bệnh này, hơn 40.000 người dân Congo đã được tiêm chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục