Mạng tin Yomiuri dẫn lời TEPCO cho biết vào thời điểm thựchiện thao tác mở van xả hơi nước nhằm làm giảm áp suất trong lò số 3 từ ngày13-14/3, hơi nước thoát ra đã lưu thông sang lò số 4 và tích tụ trong nhà chứalò phản ứng này khiến áp suất tăng cao và phát nổ.
Theo TEPCO, đường ống phối khí nối liền với thiết bị thônggió từ lò số 3 và 4 đã hợp lưu với nhau thông qua thiết bị này. Chính điều đóđã khiến cho không khí trong lò số 3 bài xuất qua van bị chảy ngược và tích tụtại lò 4, tạo tiền đề cho vụ nổ khí tại lò phản ứng này.
Trước đó, vụ nổ tại lò phản ứng số 4 ban đầu được TEPCO xácđịnh là do tổn thương thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại bể chứa trên tầng gácmái của lò và hơi nước phát sinh khiến lò phát nổ.
Tuy nhiên, kết quả điều tracụ thể trong bể chứa thanh nhiên liệu cho thấy mức độ thương tổn của thanhnhiên liệu trong bể là thấp nên các chuyên gia phải tìm kiếm cách lý giải hợplý hơn cho vụ nổ này.
Liên quan đến vụ cháy sau khi lò số 4 nổ, đài truyền hìnhNHK dẫn kết luận ban đầu của TEPCO cho biết sau khi vụ nổ khí xảy ra, dầu tronglò phản ứng mới bắt lửa và cháy. Điều này hoàn toàn khác với đánh giá ban đầucho rằng dầu là một trong những nguyên nhân gây ra vụ nổ lò số 4.
Tuy nhiên,TEPCO cho biết vẫn cần điều tra kỹ lưỡng hơn để có kết luận sau cùng./.