Xây dựng ‘văn hóa sức khỏe’ để vun đắp hạnh phúc ngay tại nơi làm việc

Ngoài các chính sách về tiền lương, thu nhập, đào tạo… thì chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên là một trong những điểm nhấn trong chính sách nhân sự của Tập đoàn TH.
Giải chạy Run to the Sun 2023 là hoạt động nhân văn và ý nghĩa, kết nối cộng đồng người lao động Tập đoàn TH. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)
Giải chạy Run to the Sun 2023 là hoạt động nhân văn và ý nghĩa, kết nối cộng đồng người lao động Tập đoàn TH. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Ngày 8/1, cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) bỗng “thức giấc” sớm hơn mọi ngày. Khi những bông hoa “ngẩng đầu” đón tia nắng đầu tiên cũng là lúc hàng nghìn cán bộ, nhân viên của Tập đoàn TH vào vị trí sẵn sàng tham gia giải chạy lần thứ 2 mang tên “Chạy về phía Mặt Trời” (Run to the Sun 2023).

Vượt ra ngoài phạm vi một hoạt động nội bộ, giải chạy năm nay đã thu hút sự quan tâm cổ vũ của người dân địa phương, tạo ấn tượng về một lối sống lành mạnh và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp “lấy con người làm vị trí trung tâm.”

Lan tỏa tinh thần gắn kết

Anh Phạm Dương Cẩm, nhân viên Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên dậy thật sớm và có mặt ở cánh đồng hoa hướng dương khi Mặt Trời chưa ló rạng. Anh háo hức tham gia giải chạy Run to the Sun 2023 cùng các đồng nghiệp thân thiết của mình.

Trước đây, anh Cẩm đã làm việc ở 5 công ty, trải qua nhiều ngành nghề khác nhau như xây dựng, thu ngân, kỹ thuật điện máy… song khi đến với đến với Tập đoàn TH, anh mới được tham gia vào môi trường làm việc văn minh và đầy cảm hứng.

“Tập đoàn TH hoạt động với tôn chỉ xây dựng ‘hạnh phúc đích thực,’ coi trọng phát triển giá trị con người. Ngoài những giờ làm việc nghiêm túc, chúng tôi được tham gia nhiều phong trào tập thể rất có ý nghĩa, giải chạy này là một ví dụ,” anh Cẩm chia sẻ.

[Giành 3 Cúp sản phẩm hữu cơ: TH đưa nông nghiệp Việt sánh vai các nước]

Với những công nhân như anh Cẩm, các hoạt động rèn luyện sức khỏe là cơ hội để xây dựng lối sống lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, khơi dậy niềm tự hào về doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp.

Anh Cẩm so sánh rằng mức thu nhập ở TH có thể không vượt trội hơn công ty cũ song những giá trị mà anh nhận được thì không thể đo đếm bằng tiền.

“Môi trường làm việc ở TH rất văn minh. Đồng nghiệp và lãnh đạo thì hiền hòa, dễ chịu. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc với công việc của mình. Ngoài những buổi đào tạo chuyên môn, chúng tôi còn được học về kỹ năng mềm, tại đó các chuyên gia truyền cho chúng tôi cảm hứng tích cực. Tôi ấn tượng nhất là thông điệp ‘muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau’,” anh Cẩm nói.

Xây dựng ‘văn hóa sức khỏe’ để vun đắp hạnh phúc ngay tại nơi làm việc ảnh 1Anh Cao Dự, nhân viên bộ phận bảo trì chế biến Nhà máy Sữa TH True Milk. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Anh Cao Dự, nhân viên bộ phận bảo trì chế biến Nhà máy Sữa TH True Milk, cũng rất tâm đắc với các khóa học kỹ năng và ấn tượng nhất với khẩu hiệu “hãy là số một trong lĩnh vực của mình.” Anh mang theo tinh thần đó đến với giải chạy và về đích thứ ba ở nội dung 5km.

“Tôi không ngờ mình lại có thể giành giải thưởng bởi chỉ tham gia cho vui với tinh thần nỗ lực hết mình. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, khuyến khích người lao động rèn luyện nâng cao sức khỏe, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân viên. Qua mỗi sự kiện như thế này, chúng tôi lại càng cảm nhận được niềm hạnh phúc ở nơi làm việc của mình. Những khi có việc phải nghỉ phép, tôi tranh thủ nghỉ một ngày thôi, để lại được sớm quay lại làm việc,” anh Dự chia sẻ.

Giải chạy cũng thu hút nhiều nhân viên là người nước ngoài tham gia, trong đó có chị Rose Koini (quốc tịch Kenya), nhân viên TH School.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, chị hào hứng cho hay việc tổ chức giải chạy là một ý tưởng tuyệt vời của ban lãnh đạo Tập đoàn để nâng cao tinh thần đoàn kết và khuyến khích người lao động rèn luyện lối sống lành mạnh.

Xây dựng ‘văn hóa sức khỏe’ để vun đắp hạnh phúc ngay tại nơi làm việc ảnh 2Các hoạt động rèn luyện sức khỏe là cơ hội để xây dựng lối sống lành mạnh, gắn kết các thành viên trong công ty, khơi dậy niềm tự hào về doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

“Tôi biết rằng Tập đoàn TH rất rộng lớn và có nhiều ngành nghề. Đến với giải chạy này, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhân viên các lĩnh vực khác. Chúng tôi đều rất phấn khích và vui vẻ. Tôi thấy hoạt động này thấm đẫm tinh thần của TH là ‘hạnh phúc đích thực,’ chị Rose Koini chia sẻ.

Không chỉ gói gọn trong nội bộ nhân viên, giải chạy còn có sự tham gia của gia đình, bạn bè những người đang làm việc tại Tập đoàn.

Vợ chồng anh Yusuke Oku (Nhật Bản) tham gia theo lời “rủ rê” của một người bạn đang công tác tại TH. Họ gây ấn tượng khi tham gia giải chạy trong trang phục Kimono truyền thống Nhật Bản.

“Chúng tôi rất ấn tượng với cung đường chạy qua cánh đồng hoa hướng dương. Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí rất thư giãn, thoải mái. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia cuộc chạy này nhưng tôi sẽ tiếp tục đăng ký vào năm sau,” anh Yusuke Oku cho hay.

Xây dựng ‘văn hóa sức khỏe’ để vun đắp hạnh phúc ngay tại nơi làm việc ảnh 3Vợ chồng anh Yusuke Oku (Nhật Bản) tham gia giải chạy. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

“Vận động viên” người Nhật khẳng định giải chạy với hàng nghìn người tham gia đã tạo bầu không khí hứng khởi tại địa phương, khiến nhiều người biết đến cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn tại Nghệ An.

Xây dựng ‘văn hóa vì sức khỏe’

Để có thể thu hút sự tham gia giải chạy của đông đảo nhân viên, Tập đoàn TH đã xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe từ vài năm gần đây. Theo đó, Câu lạc bộ Runner and Biker TH được thành lập để tạo phong trào chạy bộ và đạp xe trong cộng đồng nhân viên.

Xây dựng ‘văn hóa sức khỏe’ để vun đắp hạnh phúc ngay tại nơi làm việc ảnh 4Để có thể thu hút sự tham gia giải chạy của đông đảo nhân viên, Tập đoàn TH đã xây dựng phong trào rèn luyện sức khỏe từ vài năm gần đây. (Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+)

Năm 2022, Tập đoàn TH và các công ty thành viên đã tổ chức rất nhiều hoạt động như giải xe đạp “Những miền đất TH” theo đó người TH trong và ngoài nước cùng nhau đạp xe qua những miền đất mà TH hiện hữu từ các vùng miền ở Việt Nam, Australia, Nga… nhằm khơi dậy lòng tự hào khi được làm việc tại TH. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng có những giải tiền đề như “Race to Raise” (Bước chân hạnh phúc) nhằm thúc đẩy “văn hóa sức khỏe” đậm bản sắc TH. Mỗi kilomet (sau khi tính hệ số chạy cuối tuần) được quy đổi thành 1.000 đồng nhằm gây quỹ bảo trợ học phí, sinh hoạt phí cho trẻ em mồ côi hậu COVID-19, thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt.

Anh Nguyễn Lê Thăng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách trồng trọt của AGITECH, một đơn vị của TH, Chủ tịch câu lạc bộ Runner and Biker TH, cho hay: “Để tổ chức cho giải chạy ‘Run to the sun’, chúng tôi đã lên kế hoạch từ cách đây 2 tháng. Hoa hướng dương cũng được trồng tập trung và tạo hình đường chạy đẹp để thu hút cán bộ nhân viên tham gia.”

[Nữ doanh nhân nỗ lực lấp đầy “lỗ hổng” trong quản lý chất lượng sữa]

Riêng việc để có các cung đường chạy chuẩn 5km, 10km, 21km, các thành viên trong câu lạc bộ cũng phải thử nghiệm qua rất nhiều cung đường mới chọn ra được phương án tốt nhất. Tiêu chí là phải làm sao để không có đoạn nào bị lặp lại gây cảm giác nhàm chán cho vận động viên, trong khi vẫn phải chạy qua những điểm hấp dẫn nhất của TH ở đây như cánh đồng hướng dương, cánh đồng ngô với cánh tay tưới khổng lồ, đồi cỏ rộng, khu vực trang trại bò sữa…

Bà Trần Thị Quyên, Giám đốc nhân sự Tập đoàn TH chia sẻ rằng “con người” là một trong 6 trụ cột quan trọng trong triết lý phát triển bền vững của Tập đoàn TH. Ngoài các chính sách về tiền lương, thu nhập, môi trường làm việc, đào tạo, phát triển nhân sự… thì chính sách về chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên là một trong những điểm nhấn trong chính sách nhân sự của Tập đoàn TH.

Xây dựng ‘văn hóa sức khỏe’ để vun đắp hạnh phúc ngay tại nơi làm việc ảnh 5Bà Trần Thị Quyên, Giám đốc nhân sự tập đoàn TH. (Ảnh: TH)

Hàng năm, Tập đoàn TH tổ chức rất nhiều các hoạt động ở cấp quy mô công ty thành viên cũng như quy mô Tập đoàn và thu hút sự hưởng ứng của nhân viên trên quy mô Tập đoàn. Các hoạt động này vừa có mục đích rèn luyện sức khỏe, đồng thời xây dựng người TH với “văn hóa sức khỏe,” gắn kết, tận tâm phụng sự để không ngừng kiên định và sáng tạo trong công việc của mình. Giải chạy “Run to the Sun” là một trong những cuộc thi được tổ chức với mục đích như vậy.

“Giải chạy được tổ chức tại thủ phủ bò sữa của TH tại Nghệ An sẽ giúp người lao động hiểu hơn về dự án sữa, các dấu ấn về công nghệ cao, về những thành tựu mà tập đoàn và các công ty thành viên đã đạt được,” bà Trần Thị Quyên cho hay.

Giám đốc nhân sự tập đoàn TH nhấn mạnh định hướng phát triển của Tập đoàn là kiên định hướng tới chăm lo sức khỏe tốt nhất cho cộng đồng, trong đó có chính những người lao động của mình, tạo ra một hệ sinh thái trong ngành thực phẩm sạch và hoàn toàn từ thiên nhiên đồng thời phát triển bền vững với tôn chỉ “Hãy trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”./.

Giải chạy mang tên “Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023” nằm trong hoạt động nội bộ của Tập đoàn TH được tổ chức vào sáng nay (8/1) tại cụm trang trại bò sữa TH (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: PV/Vietnam+).
Giải chạy mang tên “Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023” nằm trong hoạt động nội bộ của Tập đoàn TH được tổ chức vào sáng nay (8/1) tại cụm trang trại bò sữa TH (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An). (Ảnh: PV/Vietnam+).
Giải chạy có khởi đầu là cung đường chạy là cánh đồng Hoa hướng dương đẹp như tranh vẽ tại đồi C10. Cung đường chạy tiếp theo đều mang các dấu ấn phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH. Cụm trang trại TH gồm 3 cụm, 9 trại và các cánh đồng, đang chăn nuôi đàn bò sữa gần 70.000 con. Đây là điểm khởi đầu của chuỗi sản xuất khép kín, tuần hoàn, từ khâu trồng nguyên liệu, nuôi bò sữa và sản xuất sữa tươi sạch. Nhờ quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng tối ưu, bò sữa của Trang trại TH đạt sản lượng sữa cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á: Bình quân mùa cao điểm đạt 35 lít/con/ngày, tương đương gần 11.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy có khởi đầu là cung đường chạy là cánh đồng Hoa hướng dương đẹp như tranh vẽ tại đồi C10. Cung đường chạy tiếp theo đều mang các dấu ấn phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH. Cụm trang trại TH gồm 3 cụm, 9 trại và các cánh đồng, đang chăn nuôi đàn bò sữa gần 70.000 con. Đây là điểm khởi đầu của chuỗi sản xuất khép kín, tuần hoàn, từ khâu trồng nguyên liệu, nuôi bò sữa và sản xuất sữa tươi sạch. Nhờ quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng tối ưu, bò sữa của Trang trại TH đạt sản lượng sữa cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á: Bình quân mùa cao điểm đạt 35 lít/con/ngày, tương đương gần 11.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày.
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy thu hút hơn 1.000 cán bộ nhân viên đến từ hơn 30 đơn vị và công ty thành viên trong Tập đoàn TH với các cự ly bán marathon gồm 5km, 10km và 21km. Giải nhằm khơi dậy tinh thần phong trào rèn luyện thể chất, tăng tính gắn kết, niềm tự hào về doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp. Năm 2021, Tập đoàn TH được vinh danh là ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ theo bình chọn của HR Asia Magazine. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy thu hút hơn 1.000 cán bộ nhân viên đến từ hơn 30 đơn vị và công ty thành viên trong Tập đoàn TH với các cự ly bán marathon gồm 5km, 10km và 21km. Giải nhằm khơi dậy tinh thần phong trào rèn luyện thể chất, tăng tính gắn kết, niềm tự hào về doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp. Năm 2021, Tập đoàn TH được vinh danh là ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’ theo bình chọn của HR Asia Magazine. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đáng chú ý, giải chạy được tổ chức tại cánh đồng hoa hướng dương rộng hàng trăm hecta thuộc cụm trang trại bò sữa TH, qua đó tạo thêm sự hưng phấn và thích thú cho hơn 1.000 người tham dự. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đáng chú ý, giải chạy được tổ chức tại cánh đồng hoa hướng dương rộng hàng trăm hecta thuộc cụm trang trại bò sữa TH, qua đó tạo thêm sự hưng phấn và thích thú cho hơn 1.000 người tham dự. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cự ly 21km sở hữu cung đường từ cánh đồng hoa hướng dương, men theo các trang trại bò sữa, băng qua các cánh đồng cỏ, hồ Sông Sào và các cánh rừng trong khu vực quanh cụm trang trại bò sữa TH. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cự ly 21km sở hữu cung đường từ cánh đồng hoa hướng dương, men theo các trang trại bò sữa, băng qua các cánh đồng cỏ, hồ Sông Sào và các cánh rừng trong khu vực quanh cụm trang trại bò sữa TH. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe đồng thời xây dựng văn hóa vì sức khỏe giúp nhân viên tập đoàn TH gắn kết, không ngừng kiên định và sáng tạo trong công việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe đồng thời xây dựng văn hóa vì sức khỏe giúp nhân viên tập đoàn TH gắn kết, không ngừng kiên định và sáng tạo trong công việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải “Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023” được tổ chức tại trang trại bò sữa TH sẽ giúp người lao động hiểu hơn về các dự án sữa, dấu ấn về công nghệ cao, về những thành tựu mà tập đoàn và các công ty thành viên đã đạt được. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải “Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023” được tổ chức tại trang trại bò sữa TH sẽ giúp người lao động hiểu hơn về các dự án sữa, dấu ấn về công nghệ cao, về những thành tựu mà tập đoàn và các công ty thành viên đã đạt được. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không chỉ nhân viên doanh nghiệp, nhiều vị khách quốc tế cũng hào hứng tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không chỉ nhân viên doanh nghiệp, nhiều vị khách quốc tế cũng hào hứng tham gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy còn thu hút nhiều gia đình của nhân viên TH tham dự. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải chạy còn thu hút nhiều gia đình của nhân viên TH tham dự. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một nhân viên của Tập đoàn TH xúc động khi con trai hoàn thành cự ly 5km đầy ấn tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một nhân viên của Tập đoàn TH xúc động khi con trai hoàn thành cự ly 5km đầy ấn tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khoảnh khắc hạnh phúc của 'vận động viên' khi về đích cùng với sự cổ vũ của đông đảo người tham dự. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khoảnh khắc hạnh phúc của 'vận động viên' khi về đích cùng với sự cổ vũ của đông đảo người tham dự. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải 'Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023' chỉ là một trong nhiều hoạt động thể dục thể thao tại Tập đoàn TH. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giải 'Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023' chỉ là một trong nhiều hoạt động thể dục thể thao tại Tập đoàn TH. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngoài chạy bộ, phong trào đạp xe cũng được phát triển mạnh đối với các nhân viên tại cụm trang trại bò sữa TH. Câu lạc bộ gồm hơn 30 thành viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngoài chạy bộ, phong trào đạp xe cũng được phát triển mạnh đối với các nhân viên tại cụm trang trại bò sữa TH. Câu lạc bộ gồm hơn 30 thành viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi ngày, câu lạc bộ đạp xe dành 2 giờ đồng hồ để dạo quanh cụm trang trại bò sữa TH với cung đường đáng mơ ước, băng qua cánh đồng cỏ và hoa hướng dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi ngày, câu lạc bộ đạp xe dành 2 giờ đồng hồ để dạo quanh cụm trang trại bò sữa TH với cung đường đáng mơ ước, băng qua cánh đồng cỏ và hoa hướng dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á, nhân viên Tập đoàn TH được chăm sóc cả thể chất, tinh thần từ những chi tiết nhỏ: Cùng nhau tập thể dục giữa giờ, cùng gắn kết hàng ngày qua Happy Hour, các bữa ăn dinh dưỡng, chương trình detox đầu tuần, chương trình tư vấn bỏ và giảm hút thuốc lá, chương trình sống xanh, tham gia các hoạt động thể thao, phong trào đầy hứng khởi, tham gia các chuyến đi gắn kết đội ngũ, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á, nhân viên Tập đoàn TH được chăm sóc cả thể chất, tinh thần từ những chi tiết nhỏ: Cùng nhau tập thể dục giữa giờ, cùng gắn kết hàng ngày qua Happy Hour, các bữa ăn dinh dưỡng, chương trình detox đầu tuần, chương trình tư vấn bỏ và giảm hút thuốc lá, chương trình sống xanh, tham gia các hoạt động thể thao, phong trào đầy hứng khởi, tham gia các chuyến đi gắn kết đội ngũ, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Năm 2022, giải xe đạp 'Những Miền đất TH' với sự tham gia của nhân viên Tập đoàn TH trên mọi vùng miền ở Việt Nam, Australia, Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào khi được làm việc tại TH. Bên cạnh đó, có những giải tiền đề như “Race to Raise – Bước Chân hạnh phúc” nhằm thúc đẩy “văn hóa sức khỏe” đậm bản sắc TH. Mỗi km (sau khi tính hệ số chạy cuối tuần) được quy đổi thành 1.000 đồng nhằm gây quỹ bảo trợ học phí, sinh hoạt phí cho trẻ em mồ côi hậu COVID-19, thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Năm 2022, giải xe đạp 'Những Miền đất TH' với sự tham gia của nhân viên Tập đoàn TH trên mọi vùng miền ở Việt Nam, Australia, Nga nhằm khơi dậy lòng tự hào khi được làm việc tại TH. Bên cạnh đó, có những giải tiền đề như “Race to Raise – Bước Chân hạnh phúc” nhằm thúc đẩy “văn hóa sức khỏe” đậm bản sắc TH. Mỗi km (sau khi tính hệ số chạy cuối tuần) được quy đổi thành 1.000 đồng nhằm gây quỹ bảo trợ học phí, sinh hoạt phí cho trẻ em mồ côi hậu COVID-19, thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải “Chạy về phía mặt trời – Run to the Sun 2023” của Tập đoàn TH có khởi đầu là cung đường chạy là cánh đồng Hoa hướng dương đẹp như tranh vẽ tại đồi C10.

Cung đường chạy tiếp theo đều mang các dấu ấn phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH. Cụm trang trại TH gồm 3 cụm, 9 trại và các cánh đồng, đang chăn nuôi đàn bò sữa gần 70.000 con. Đây là điểm khởi đầu của chuỗi sản xuất khép kín, tuần hoàn, từ khâu trồng nguyên liệu, nuôi bò sữa và sản xuất sữa tươi sạch. Nhờ quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng tối ưu, bò sữa của Trang trại TH đạt sản lượng sữa cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á: Bình quân mùa cao điểm đạt 35 lít/con/ngày, tương đương gần 11.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày. 

Chạy trên cung đường chạy đẹp và ấn tượng nhất Việt Nam, cán bộ nhân viên TH sẽ hiểu sâu sắc câu chuyện chiếc chìa khóa vàng đã được Anh hùng lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH tìm thấy ở nơi đây: Để có sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, để có năng suất cao trên đồng ruộng, giải phóng sức lao động cho nông dân, để sản phẩm nông nghiệp Việt Nam cạnh tranh trên trường quốc tế thì phải đưa công nghệ cao vào nông nghiệp và khoa học quản trị - khoa học công nghệ phải cùng song hành.

Là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á, nhân viên Tập đoàn TH được chăm sóc cả thể chất, tinh thần từ những chi tiết nhỏ: Cùng nhau tập thể dục giữa giờ, cùng gắn kết hàng ngày qua Happy Hour, các bữa ăn dinh dưỡng, chương trình detox đầu tuần, chương trình tư vấn bỏ và giảm hút thuốc lá, chương trình sống xanh, tham gia các hoạt động thể thao, phong trào đầy hứng khởi, tham gia các chuyến đi gắn kết đội ngũ, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục