Xét xử bị cáo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông sai phạm "biến" tài sản công thành tài sản tư

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, các bị cáo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã có hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông trong phiên tòa sáng 29/10/2025. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)
Bị cáo Nguyễn Công Khế (trái) và Nguyễn Quang Thông trong phiên tòa sáng 29/10/2025. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Sáng 29/10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Công Khế (sinh năm 1954, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) và Nguyễn Quang Thông (sinh năm 1961, cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, các bị cáo Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã có hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, cụ thể là quyền sử dụng khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai người đã tự ý ký hợp đồng hợp tác, góp vốn, vay vốn và thoái vốn với các doanh nghiệp tư nhân để thực hiện dự án thương mại trên khu đất được Nhà nước giao cho Báo Thanh Niên quản lý, sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở báo.

Các hành vi này được thực hiện trước khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và Nghị định về đại diện vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Kết quả định giá tài sản xác định, việc tự ý xác định giá trị khu đất 240,4 tỷ đồng để góp vốn gây thiệt hại 9,52 tỷ đồng. Việc từ bỏ quyền sở hữu 9.000m2 sàn tại dự án 151-155 Bến Vân Đồn gây thiệt hại 205,7 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản Nhà nước bị thiệt hại là hơn 215 tỷ đồng.

Ngoài ra, 2 cựu Tổng biên tập Báo Thanh Niên không báo cáo, không xin chủ trương của Trung ương Đoàn, cơ quan chủ quản nguồn vốn, không lập phương án thoái vốn theo quy định, làm mất quyền quản lý của Nhà nước đối với tài sản, góp phần "biến" tài sản công thành tài sản tư nhân.

Hành vi của Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan báo chí và tổ chức chủ quản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.