Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng nhanh thứ tám thế giới

Đà tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc đã chậm lại trong quý 1/2018 và nước này xếp thứ tám trong tốp 10 quốc gia chứng kiến hoạt động xuất khẩu tăng nhanh nhất thế giới.
Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng nhanh thứ tám thế giới ảnh 1Một cảng hàng hóa ở Gimpo, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu vừa công bố ngày 20/5 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đà tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc đã chậm lại trong quý 1/2018 và nước này xếp thứ tám trong tốp 10 quốc gia chứng kiến hoạt động xuất khẩu tăng nhanh nhất thế giới.

Theo thống kê hàng tháng của WTO về thương mại hàng hóa, trong ba tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 145,4 tỷ USD tổng cộng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Kinh tế Hàn Quốc phục hồi nhờ gia tăng đầu tư và xuất khẩu]

Năm 2017, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất khi tăng 15,8%, vượt xa mức tăng trưởng bình quân 10% của 71 quốc gia. Tuy nhiên, đà tăng này đã chậm lại trong năm nay trong bối cảnh làn sóng bảo hộ thương mại gia tăng từ các đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc, như Mỹ và Trung Quốc, cũng như doanh số bán ảm đạm của các xe ôtô và màn hình.

Cùng ngày, Viện doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc (KOSBI) cũng công bố báo cáo cho thấy chỉ số doanh nghiệp toàn cầu của nước này đã tăng từ 50,7 điểm trong năm 2017 lên 54,2 điểm hiện thời, qua đó đưa nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng thêm 3 bậc, từ vị trí thứ 27 lên 24 trong 137 quốc gia được khảo sát. KOSBI cho biết sở dĩ có sự cải thiện như vậy là nhờ tâm lý lạc quan của giới doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục